Hàng mỹ nghệ Việt Nam được ưa chuộng tại Algeria

06/11/2014 01:13

Người tiêu dùng Algeria đánh giá các sản phẩm Việt Nam tốt về chất lượng, được làm công phu, mẫu mã đẹp và giá cả phù hợp.

Hàng mỹ nghệ Việt Nam được ưa chuộng tại Algeria

Các mặt hàng truyền thống của Việt Nam góp mặt tại Hội chợ - Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ lần thứ 19 của Algeria (diễn ra từ 4 đến 12/11 tại thủ đô Algiers) thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng nước này.

Hội chợ này có sự tham gia của trên 200 doanh nghiệp Algeria và 77 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 15 quốc gia.

So với hàng hóa cùng chủng loại của nhiều nước được bày bán trong hội chợ, nhiều khách thăm quan gian hàng Việt Nam (ảnh trên) đánh giá các sản phẩm Việt Nam tốt về chất lượng, được làm công phu, mẫu mã đẹp và giá cả phù hợp. Đến thăm quan gian hàng của Việt Nam, người nào cũng có thể mua một vài món đồ để dùng hay làm quà tặng.

Chị Nadia, một người đến thăm quan gian hàng Việt Nam cho rằng hàng thủ công mỹ nghệ có chất lượng cao, vừa tinh xảo, vừa đẹp và vừa hợp với túi tiền của nhiều người dân Algeria.

Khi được hỏi tại sao lại chọn mua sản phẩm của Việt Nam, chị Rouiba Aouah cho biết chị rất thích hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam vì đó là những mặt hàng độc đáo, thể hiện sự khéo léo, tinh xảo của người Việt Nam.

"Năm nào, tôi cũng đến hội chợ này để mua hàng của Việt Nam. Năm nay, tôi quyết định mua tranh sơn mài Vịnh Hạ Long để làm quà tặng cho chị gái tôi" - Rouiba Aouah nói.

Trong khi đó các bạn trẻ Algeria thích thú khi chọn cho mình những đôi guốc mộc mỹ nghệ hoặc những chiếc hộp chạm khảm để đựng trang sức.

Đi thăm gian hàng Việt Nam trong ngày khai mạc, bà Nourira Yamina Zerhouni - Bộ trưởng Du lịch và Tiểu thủ công nghiệp Algeria đã hoan nghênh sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại hội chợ này, đồng thời đánh giá cao chất lượng của các sản phẩm Việt Nam.

Chị Huỳnh Thị Ánh Tuyết, chủ gian hàng Việt Nam, cho biết kể từ năm 2004, đây là năm thứ 8 chị tham dự hội chợ này, với mục đích quảng bá hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đến với bạn bè Algeria và quốc tế.

Chị Tuyết nói: "Năm nào cũng vậy, khách hàng đến thăm quan và mua sắm tại gian hàng của mình rất đông. Có lúc không kịp phục vụ khách. Các mặt hàng của Việt Nam như áo dài, khăn tơ lụa, đồ sơn mài rất được khách hàng Algeria ưa chuộng".

Theo Ban tổ chức, Hội chợ - Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ lần thứ 19 của Algeria nhằm mục đích cải thiện chất lượng sản phẩm của Algeria, khuyến khích nghệ nhân Algeria nỗ lực hơn nữa để sản xuất các mặt hàng có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây cũng là nơi để các nghệ nhân, các nhà sản xuất kinh doanh của Algeria và của nước ngoài giao lưu, tìm kiếm đối tác và trao đổi kinh nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hàng mỹ nghệ Việt Nam được ưa chuộng tại Algeria
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO