Cơ hội giao thương Việt - Ấn

CẨM THÚY| 15/09/2011 09:35

Ngày 13/9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI), và Tổng lãnh sự Ấn Độ tổ chức “Diễn đàn thương mại Việt Nam - Ấn Độ và giao lưu thương mại” nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Ấn Độ khảo sát thị trường và làm việc với các đối tác Việt Nam.

Cơ hội giao thương Việt - Ấn

Ngày 13/9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI), và Tổng lãnh sự Ấn Độ tổ chức “Diễn đàn thương mại Việt Nam - Ấn Độ và giao lưu thương mại” nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Ấn Độ khảo sát thị trường và làm việc với các đối tác Việt Nam.

Quang cảnh diễn đàn “Thương mại Việt Nam - Ấn Độ và giao lưu thương mại”- Ảnh do Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM cung cấp

Diễn đàn được tổ chức nhân dịp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ sang Việt Nam dự kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ ở Hà Nội, vào cuối tuần này.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Abhay Thakur - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM nhấn mạnh, Việt Nam luôn giữ vai trò chiến lược trong các ưu tiên về chính sách đối ngoại, kể cả quan hệ song phương và trong “chính sách hướng về phương Đông” của Ấn Độ.

Diễn đàn lần này là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư song phương, góp phần nâng tầm quan hệ chiến lược và chính trị giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời, còn là cầu nối cho các doanh nghiệp Ấn Độ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam và xem Việt Nam như một trung tâm để tiến tới toàn vùng ASEAN.

Các công ty Ấn Độ đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, điện, công nghệ thông tin, phụ kiện xe hơi, ngân hàng và tài chính, và lĩnh vực khoáng sản, phân bón…

Tổng lãnh sự Ấn Độ Abhay Thakur cho biết, từ đầu năm đến nay, Ấn Độ có 9 dự án đầu tư mới tại Việt Nam đã được phê duyệt, với tổng vốn lên tới 11,2 triệu USD.

Trong đó, đáng chú ý là dự án xây dựng nhà máy cà phê hòa tan Ấn Độ tại tỉnh Đắk Lắk của Công ty CCL, nhà máy chế tạo bột than đen tại Vũng Tàu của Công ty Phillips Carbon Black, nhà máy chế biến thức ăn gia cầm tại Tây Ninh…

Tại diễn đàn, đại diện của VCCI giới thiệu tổng quan về nền kinh tế Việt Nam, để các doanh nghiệp Ấn Độ cập nhật thông tin và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ông Võ Tân Thành, Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của VCCI, cho biết có nhiều cơ hội trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng cho các nhà đầu tư Ấn Độ vì Việt Nam đang cần vốn đầu tư rất lớn để phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo kinh tế tăng trường bền vững.

Ông Ninad Karpe, đại diện FICCI trao quà lưu niệm cho ông Võ Tân Thành, đại diện VCCI - Ảnh do Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM cung cấp

Đánh giá về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) giữa 2 nước Việt - Ấn, ông Ninad Karpe, trưởng đoàn doanh nghiệp Ấn Độ, Tổng giám đốc Aptech Ltd, phân tích các thế mạnh của Việt Nam như: dân số trẻ, có 400 cơ sở đào tạo IT, chế độ chính trị ổn định, sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước…

Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng về IT còn thấp, chỉ đạt 16% mỗi năm, hệ thống an ninh mạng còn nghèo nàn, nên mở thêm các khu công nghệ cao.

Ấn Độ và Việt Nam là những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh ở châu Á, tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ năm 2010 là 8,5%, còn Việt Nam là 6,8%.

Mối quan hệ song phương giữa 2 nước diễn ra tốt đẹp, tăng trưởng 14 lần trong 11 năm qua, tăng trưởng 34% trong năm 2010, đạt 2,75 tỷ USD; tăng trưởng hơn 41% trong 7 tháng đầu năm 2011, đạt 2,08 tỷ USD, dự kiến tỷ lệ tăng trường có thể lên tới 3,85 tỷ USD tính đến cuối năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cơ hội giao thương Việt - Ấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO