3 lời khuyên khởi nghiệp từ CEO FPT

P.V| 01/11/2014 09:40

Bốn lãnh đạo trẻ của FPT chia sẻ với hơn 2000 sinh viên về những điều cần chuẩn bị khi khởi nghiệp.

3 lời khuyên khởi nghiệp từ CEO FPT

FPT vừa phối hợp cùng mạng việc làm và tuyển dụng Ceerbuilder tổ chức chương trình “Chat với CEO” tại ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (26/10) và Đại học Kinh tế TP.HCM (27/10).

Tại hội thảo, bốn lãnh đạo trẻ của FPT là Nguyễn Đức Quỳnh - Giám đốc FPT Software TP.HCM, Trần Hải Linh - Tổng giám đốc công ty CP Công nghệ Sendo, Trần Nam Anh - Phó tổng giám đốc công ty Phân phối Sản phẩm Công nghệ Viễn thông FPT và Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh doanh FPT Retail đã chia sẻ với 2000 sinh viên về những điều cần chuẩn bị khi khởi nghiệp.

Không ngừng học hỏi

Theo Trần Hải Linh, hiện là TGĐ đơn vị thành viên trẻ tuổi nhất FPT chia sẻ: “Việc học gì chưa chắc quyết định tương lai. Đừng chọn nghề theo xu hướng. Quan trọng hơn cả là bạn biết mình giỏi gì và yêu quý làm cái gì”.

Diễn giả Hải Linh cho rằng, các bạn sinh viên nếu không có một bảng điểm đẹp thì hãy cố gắng xác định được một chuyên môn mà mình có thế mạnh. Ban đầu phải xác định được là có những cái mình không biết và làm sai.

Các bạn nên chấp nhận điều đó và không ngừng học hỏi để thay đổi. Các bạn có điểm mạnh là trẻ hơn, khỏe hơn, khả năng học hỏi tốt hơn. Phải học càng nhiều thứ càng tốt, những cái gì mới thì càng nên học vì đó là thế mạnh cạnh tranh so với những người nhiều kinh nghiệm nhưng lại chậm đổi mới.

Thành công lớn từ điểm mốc nhỏ

Còn quan điểm của Ngô Quốc Bảo là những thành công lớn đều bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Hãy làm những việc nhỏ tốt hơn đối thủ của bạn một chút. Chỉ cần những điều như thế cộng lại.

“Các bạn sinh viên hãy dành ra ít nhất 6 tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp là đi làm thuê. Hãy làm thật nhiều, kể cả những việc không liên quan đến chuyên môn của bạn, kể cả việc bạn không thích và rất cực. Khi đó, đừng đặt mục tiêu là kiếm tiền. Hãy coi đó như một môn học lớn. Một lúc nào đó, bạn sẽ cảm ơn khoảng thời gian này”, diễn giả Quốc Bảo nhắn nhủ.

Làm thêm khi còn đang học

Diễn giả Trần Nam Anh thì khuyên các bạn sinh viên nên đi làm thêm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Quá trình làm thêm sẽ rèn luyện cho các bạn sinh viên nhiều kỹ năng, tư duy để có thể hòa nhập và phát triển nhanh hơn, tự tin hơn khi chính thức ra trường, đi làm.

Các bạn sinh viên cũng cần có thái độ nghiêm túc với nghề nghiệp bạn đã chọn. Giữ tinh thần cầu thị, cầu tiến. Xây dựng kế hoạch cá nhân, đặt ra mục tiêu cụ thể từng chặng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm với các tiêu chí chi tiết: kiến thức, nghiệp vụ.

“Vấn đề ngoại ngữ cũng rất quan trọng quyết định đến tương lai của bạn. Trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc mới đi làm, các bạn nên dành thời gian trau dồi Anh ngữ, tiếng Anh thì phải thật giỏi, còn không thì đăng ký học tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức. 2-3 năm sau khi bạn đã có kinh nghiệm lập trình cộng thêm khả năng ngoại ngữ, lương của bạn sẽ cao hơn bạn có thể tưởng tượng được”, diễn giả Nguyễn Đức Quỳnh chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
3 lời khuyên khởi nghiệp từ CEO FPT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO