Sinh viên STEM giúp giải quyết thách thức của cộng đồng

Y.N| 23/06/2018 06:36

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án thúc đẩy liên minh hợp tác cùng Đại học Doanh nghiệp thông qua đổi mới công nghệ (BUILD-IT) và Đại học Bang Arizona (ASU) phối hợp với Công ty Hoá chất DOW triển khai chương trình dự án kỹ thuật trong dịch vụ cộng đồng ( EPICS) tại Việt Nam

Sinh viên STEM giúp giải quyết thách thức của cộng đồng

Hai mươi mốt nhóm sinh viên từ các trường đại học đối tác của dự án BUILD-IT đã tham gia EPICS. Đây là một chương trình doanh nghiệp xã hội liên ngành được công nhận trên thế giới, mang đến cho các nhóm sinh viên thuộc các lĩnh vực STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) tư duy hợp tác và kỹ năng đưa ra ý tưởng, thiết kế, tạo mô hình sản phẩm và thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật đối với các vấn đề mang tính thách thức ở địa phương. 

Chương trình tạo cầu nối hợp tác cho các nhóm sinh viên với các trường học địa phương và tổ chức phi lợi nhuận để cùng tạo ra các giải pháp nhằm giải quyết những thách thức của cộng đồng địa phương. Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM và Đại học Lạc Hồng là 4 trường được chọn làm thí điểm chương trình EPICS.

Được cung cấp công cụ đầy đủ và hướng dẫn hiệu quả, sinh viên STEM có thể tạo ra các giải pháp góp phần giải quyết những thách thức của cộng đồng. 21 đội EPICS với hơn 100 sinh viên đã tạo ra hơn 20 giải pháp dựa trên cộng đồng, trong đó có một lượng lớn về thực phẩm sạch. 

Sinh viên giới thiệu với ban giám khảo các giải pháp sáng tạo của mình, và chia sẻ hành trình của nhóm từ lúc bắt đầu lên ý tưởng đến tạo mẫu, sử dụng thử và nghiên cứu thị trường. Các sinh viên cho thấy nếu được cung cấp công cụ đầy đủ và được hướng dẫn hiệu quả, sinh viên STEM có thể tạo ra các giải pháp có giá trị góp phần giải quyết những thách thức của cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sinh viên STEM giúp giải quyết thách thức của cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO