Khai trương cảng container nước sâu Tân Cảng- Cái Mép

Q.H| 17/03/2011 06:02

Ngày 16/3/2011, tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã long trọng khai trương cảng container nước sâu trung chuyển Tân Cảng- Cái Mép.

Khai trương cảng container nước sâu Tân Cảng- Cái Mép

Ngày 16/3/2011, tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã long trọng khai trương cảng container nước sâu trung chuyển Tân Cảng- Cái Mép.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng tham dự lễ khánh thành cảng Cái Mép

Đây là cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam có tổng mức đầu tư 4.253 tỷ đồng, với quy mô 900m cầu cảng, 60ha kho bãi cùng nhiều trang thiết bị hiện đại. Độ sâu trước bến của cảng đạt tới 16,8m có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng 115.000 DWT-sức chở 9.000 TEUs (1 TEU tương đương với 1 container 20 feet).

Cảng Tân Cảng – Cái Mép là cảng đầu tiên đưa hàng xuất khẩu Việt Nam đi trực tiếp Hoa Kỳ và châu Âu mà không phải qua nước thứ 3, đồng thời, lộ trình cũng được rút ngắn thời gian từ 7 đến 10 ngày.

Tại buổi lễ, đại điện lãnh đạo Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trao tặng Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1 tỷ đồng

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, cảng đã tiếp nhận 596 tàu, trong đó có 266 tàu mẹ, tổng lượng hàng thông qua cảng là 430.000 TEU, tương đương 5,7 triệu tấn. Riêng năm 2010, sản lượng hàng thông qua cảng chiếm 65% thị phần hàng hóa khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hiện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã liên doanh với 3 hãng tàu lớn trên thế giới là MOL (Nhật Bản), Hanjin (Hàn Quốc) và Wanhai (Đài Loan) để khai thác cảng Tân Cảng - Cái Mép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khai trương cảng container nước sâu Tân Cảng- Cái Mép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO