Gree chiếm đến 21,9% thị phần máy lạnh dân dụng trên toàn cầu

28/04/2019 07:10

Gree - thương hiệu máy lạnh được sử dụng rộng rãi ở 160 quốc gia vừa giới thiệu những hình ảnh đầu tiên bên trong nhà máy sản xuất máy lạnh lớn và hiện đại nhất thế giới.

Gree chiếm đến 21,9% thị phần máy lạnh dân dụng trên toàn cầu
Anh-chup-Man-hinh-2019-04-26-l-2423-4094

Gree  niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến vào tháng 11 năm 1996. Thâm nhập thị trường Việt Nam từ năm 2012 và bắt đầu kinh doanh từ năm 2013, doanh thu của Gree liên tục tăng trưởng vững ở mức 40% hằng năm.

Theo thống kê từ Nikkei, thương hiệu Gree chiếm đến 21,9% thị phần máy lạnh dân dụng trên toàn cầu vào năm 2017 và cũng đang dẫn đầu trong mảng máy lạnh chuyên dụng cho các công trình. Cứ 5 chiếc máy lạnh bán ra toàn cầu sẽ có một chiếc mang thương hiệu Gree. Nếu tính cả máy lạnh gia công cho hãng khác, trong đó có khá nhiều thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, cứ 3 máy lạnh bán ra toàn thế giới có 1 chiếc sản xuất tại nhà máy Gree.

Gree còn là nhà cung cấp máy lạnh thương mại cho các công trình lớn và nổi bật sân vận động dành cho Olympic Brazil 2016, FIFA World Cup 2018 tại Nga và rất nhiều công trình khác ở Trung Quốc.

Toạ lạc tại thành phố Chu Hải (Quảng Châu), nhà máy GREE với diện tích 1 triệu m2 sở hữu đầy đủ trung tâm R&D, nhà máy sản xuất, nhà kho và ký túc xá cho công nhân. Gree sở hữu đầy đủ các quy trình từ nghiên cứu phát triển - sản xuất - bán hàng - hậu mãi để đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người dùng.  Hãng hiện đang sở hữu 74 viện nghiên cứu, 929 phòng thí nghiệm, 2 viện hàng lâm, 2 viện nghiên cứu trọng điểm quốc gia, 1 trung tâm nghiên cứu công nghệ doanh nhiệp, 1 trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ sư tự động và hơn 12.000 kỹ sư làm việc. Trong năm 2018, chi phí đầu tư vào công nghệ của Gree vào khoảng 1 tỷ USD.

Nhà máy Gree tự sản xuất tất cả các linh kiện trong máy lạnh, chẳng hạn như con chip, vỏ máy, tụ điện. Tại đây, Gree tự sản xuất máy nén - linh kiện đóng vai trò như trái tim của các hệ thống máy lạnh dân dụng lẫn thương mại.  Điểm đặc biệt nhất của nhà máy Gree chính là hầu hết các công đoạn đều sử dụng rô-bốt, rất ít công nhân hay kỹ sư tham gia vào công tác bốc dỡ, sắp xếp và vận chuyển hàng hóa trong những nhà kho khổng lồ. Các “công nhân rô-bốt” này đều do chính các kỹ sư của Gree nghiên cứu và chế tạo. Mỗi “công nhân rô-bốt” sẽ đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng như dập khuôn, chế tạo linh kiện, di chuyển các kệ hàng một cách trình tự, khoa học và chính xác. Con người chỉ cần chất các món đồ lên kệ hàng và việc còn lại sẽ do “công nhân rô-bốt” đảm nhiệm.

Theo đại diện của Gree chia sẻ, việc sử dụng rô-bốt trong sản xuất giúp gia tăng tối đa độ chính xác, tính ổn định của sản phẩm, và hạn chế tai nạn lao động so với sử dụng công nhân. Trước khi được xuất xưởng, các sản phẩm của Gree cũng được kiểm tra qua rất nhiều công đoạn khác nhau.

Nhà máy Gree sở hữu đến 42,419 bằng sáng chế công nghệ, trong đó có 18,911 bằng phát minh. Trong danh sách được công bố bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ Trung Quốc, Gree đứng thứ 7 trong cả nước và đứng thứ 1 trong ngành công nghiệp điện gia dụng về số lượng bằng sáng chế được công nhận.  Hiện tại Gree đã phát triển 24 công nghệ “dẫn đầu thế giới”, đạt 2 giải thưởng quốc gia về Sự tiến bộ trong Khoa học và Công nghệ, 1 giải thưởng quốc gia về Phát minh Công nghệ, 2 giải vàng bằng sáng chế. Trong đó, nổi bật nhất là công nghệ G10 Inverter, cho phép máy nén có thể biến tần và hoạt động ở tần số 1 Hz, đồng nghĩa với giảm điện năng tiêu thụ của máy lạnh chỉ ngang với một bóng đèn 45 W.

Tại thị trường Trung Quốc, hãng giới thiệu các sản phẩm áp dụng công nghệ cảm biến thân nhiệt (Human Censor) hoặc nhận diện giọng nói (AI Voice). Máy điều hoà có thể giao tiếp với người dùng để yêu cầu bật/tắt, điều chỉnh nhiệt độ, thậm chí hát, làm thơ, kể chuyện hoặc dự báo thời tiết. Gree  đang có những bước chuyển tiến vượt trội trên thế giới và đặc biệt tại thị trường Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gree chiếm đến 21,9% thị phần máy lạnh dân dụng trên toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO