Giải pháp giải tỏa ách tắc giao thông khu vực sân bay TSN

P.V| 09/11/2017 01:03

Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM vừa tổ chức hội thảo “Giải pháp giải tỏa ách tắc giao thông khu vực sân bay TSN”.

Giải pháp giải tỏa ách tắc giao thông khu vực sân bay TSN

Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM vừa tổ chức hội thảo “Giải pháp giải tỏa ách tắc giao thông khu vực sân bay TSN”.

Theo nhận định của Sở GTVT TPHCM, việc đưa vào vận hành cầu vượt Trường Sơn chỉ giảm bớt ùn tắc giao thông, chưa giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc tại sân bay TSN, trong khi lượng khách đến sân bay TSN dự báo năm 2017 và năm 2018 tiếp tục tăng cao, có thể đạt 40 triệu lượt người.

Một số  giải pháp đưa ra tại hội thảo là nên sử dụng đất quốc phòng để mở tuyến thông đường và triển khai sớm đường bộ trong hành lang tuyến đường sắt trên cao Bình Triệu – Hòa Hưng. Cần phá thế độc đạo và tình trạng mượn đường Trường Sơn, mở rộng bên trong sân bay. Ngoài ra, cần phân loại các dự án theo mục tiêu.

Đồng thời, hạn chế tạm thời tình trạng mượn đường của các phương tiện bằng việc thu phí tạm thời trong thời gian chờ đợi thực hiện các dự án đối với xe hơi từ hai đầu đường Trường Sơn. Hạn chế tối đa phương tiện cá nhân và tăng cường vận chuyển công cộng; hạn chế và cấm hẳn các phương tiện khác không phục vụ việc đi lại bằng máy bay của hành khách vào khu vực này.

Cần có  chính sách điều tiết luồng giao thông qua những khu vực nhạy cảm, dễ ách tắc, quy hoạch xây dựng đường vành đai xung quanh sân bay TSN cũng như mở rộng sân bay với nhà ga, đường lăn, nghiên cứu điều chỉnh biến báo giao thông sao cho dễ đọc, dễ hiểu, tránh làm phức tạp các hướng lưu thông tại khu vực sân bay TSN. Kết hợp trung chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giải pháp giải tỏa ách tắc giao thông khu vực sân bay TSN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO