Cushman & Wakefield và DTZ sáp nhập

NT| 08/09/2015 05:25

Tập đoàn Cushman & Wakefield vừa tuyên bố việc sáp nhập giữa Cushman & Wakefield và DTZ để trở thành một trong những công ty dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới.

Cushman & Wakefield và DTZ sáp nhập

Tập đoàn Cushman & Wakefield vừa tuyên bố việc sáp nhập giữa Cushman & Wakefield và DTZ để trở thành một trong những công ty dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới với doanh thu đạt 5 tỷ USD.

Công ty gồm 43.000 nhân viên, quản lý hơn 400 triệu m2 trên toàn thế giới và giá trị giao dịch đạt 191 tỷ USD. Ở Châu Á Thái Bình Dương, Công ty hiện có hơn 7.000 nhân viên hoạt động tại 21 văn phòng tại 11 quốc gia bao gồm Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia.

Cushman & Wakefield được lãnh đạo bởi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Brett White, Chủ tịch toàn cầu Tod Lickerman. Giám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương Stuart Roberts sẽ chịu trách nhiệm thực hiện những kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Cushman & Wakefield được sở hữu bởi một nhóm nhà đầu tư của TPG, PAG, và OTPP.

>Bốn "tuyệt chiêu" trong marketing bất động sản

>Đầu tư bất động sản: Những động thái mới

>Thị trường bất động sản Đà Nẵng: Rã băng?

>Mỹ can thiệp mạnh vào thị trường tín dụng và bất động sản

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cushman & Wakefield và DTZ sáp nhập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO