Cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc qua CIIE 2018

Y.N| 14/04/2018 02:12

Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc – CIIE 2018 diễn ra từ ngày 5 – 10/11/2018 tại TP. Thượng Hải.

Cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc qua CIIE 2018

Thông qua hội chợ, doanh nghiệp (DN) Việt Nam có thể tiếp cận thị trường trên 1 tỷ dân của Trung quốc.Theo thông tin tại hội nghị “Giới thiệu thông tin đoàn DN Việt Nam tham gia Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc”, do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức, hàng nông sản và hàng tiêu dùng là hai loại hàng hóa có ưu thế của Việt Nam.

2 tháng đầu năm 2018, Trung Quốc nhập khẩu 1,3 tỷ USD hàng nông sản Việt Nam; Việt Nam cũng là nguồn nhập khẩu lớn của Trung Quốc về mặt hàng bông, thanh long, long nhãn, dưa hấu… CIIE 2018 là hội chợ chuyên về nhập khẩu lớn nhất thế giới và cũng là cơ hội Trung quốc mở cửa cho các quốc gia tiếp cận thị trường rộng lớn này.

Hội chợ sẽ có khu trưng bày cho các nước tham gia và khu triển lãm cho DN có quy mô trưng bày trên 21.000 m2 gồm khu thương mại hàng hóa với các ngành chính là: Thiết bị công nghệ thông minh, điện tử gia dụng, công nghiệp xe hơi, phụ kiện, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm, thiết bị y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe,  du lịch, công nghệ mới nổi, văn hóa, giáo dục; thiết kế sáng tại và dịch vụ thuê mua.

Dự kiến sẽ có khoảng 150 quốc gia tham gia hội chợ với hơn 150.000 khách hàng. CIIE 2018 diễn ra cùng với thời điểm Hội chợ Mùa Thu giúp các đối tác tham gia triển lãm có cơ hội trao đổi về thương mại hai chiều ở Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc qua CIIE 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO