Chương trình phẫu thuật “Vì nụ cười trẻ thơ” của SK Telecom tại Thanh Hóa

09/06/2009 09:13

Liên tục trong 14 năm từ 1996 đến nay, SK Telecom đã tổ chức các đợt phẫu thuật “Vì nụ cười trẻ thơ trên khắp các vùng miền của VN. Đã có trên 2.700 lượt bệnh nhi dị hình mặt được phẫu thuật miễn phí với chi phí mỗi năm tương đương khoảng 150.000USD. Tính đến nay, tổng chi phí cho chương trình này đã tương đương 1.930.000USD.

Chương trình phẫu thuật “Vì nụ cười trẻ thơ” của SK Telecom tại Thanh Hóa

Liên tục trong 14 năm từ 1996 đến nay, SK Telecom đã tổ chức các đợt phẫu thuật “Vì nụ cười trẻ thơ trên khắp các vùng miền của VN. Đã có trên 2.700 lượt bệnh nhi dị hình mặt được phẫu thuật miễn phí với chi phí mỗi năm tương đương khoảng 150.000USD. Tính đến nay, tổng chi phí cho chương trình này đã tương đương 1.930.000USD.

Bác sĩ Hàn Quốc đang tư vấn cho gia đình bệnh nhân

Năm nay, Công ty SK Telecom (Giám đốc Chon Man Won) và Hiệp hội Bảo trợ nụ cười trẻ thơ Hàn Quốc (Smile for Children, Chủ tịch Baek Roong Min) tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Quân đội 108 - Bộ Quốc phòng VN tổ chức chương trình này từ 6/6 - 14/6 tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa là một trong các địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận với các dịch vụ y tế, vì thế, ngoài việc phẫu thuật chỉnh hình mặt cho trên 200 em, góp phần mang lại nụ cười rạng rỡ cho các em, tất cả các trang thiết bị cũng như thuốc men sử dụng trong chương trình này sẽ được chuyển giao lại cho Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình được thực hiện bằng kỹ thuật y học tiên tiến của Hàn Quốc với đoàn 25 người đến từ Hàn Quốc bao gồm 13 bác sĩ, 6 y tá và 6 tình nguyện viện Bệnh viện Quân đội 108 sẽ cùng tham gia thực hiện phẫu thuật với các bác sĩ và y tá Hàn Quốc.

Là chương trình từ thiện nên các thiết bị y tế và thuốc men nhập từ Hàn Quốc được hỗ trợ miễn phí nên chi phí nhân công và các chi phí khác đã được giảm rất nhiều.Nếu tính đúng, tính đủ theo thực tế thì giá trị thực hiện chương trình này cao hơn rất nhiều.

Hiện nay SK Telecom đang vận hành Trung tâm Đào tạo IT tại Công viên Phần mềm Quang Trung nhằm đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin.SK Telecom còn thiết lập “Thư viện SK Telecom” tại các trường đại học lớn và các thư viện ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng.

Mỗi năm hai lần SK Telecom còn tài trợ các đội thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội tại Bến Tre, Vũng Tàu... SK Telecom đang có nhiều hoạt động từ thiện đa dạng khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của VN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chương trình phẫu thuật “Vì nụ cười trẻ thơ” của SK Telecom tại Thanh Hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO