![]() |
Tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần (23 tựa sách đã được NXB Trẻ ấn hành, kể từ năm 2011), chia thành 4 bộ sách: Tự học, Xử thế và tự rèn luyện bản thân, Đạo học và Dịch kinh. Mỗi cuốn sách được viết theo từng giai đoạn trong cuộc đời cụ, để truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức cho người đi sau bằng chính trải nghiệm của bản thân.
Do đó, mỗi lứa tuổi đều có thể tìm thấy trong sách của cụ những điều phù hợp, bổ ích. Kể cả sách đã đọc, nếu đọc lại sau thời gian, vẫn sẽ tìm thấy được những điều mới mẻ, những cách hiểu khác, tùy vào kiến thức và sự va đập của mỗi người.
Đạt được điều này là bởi, các tác phẩm của cụ Cần được viết ra không phải với mục đích “sống bằng ngòi bút” như phần lớn các nhà nghiên cứu thời đó mà xuất phát từ đòi hỏi bức thiết của cuộc sống đang thiếu thốn, nhân sinh đang đợi chờ.
Trong các quyển Óc sáng suốt, Thuật tư tưởng, Tôi tự học, Thuật yêu đương… cụ chú ý đến mục đích đào tạo văn hóa và bản lĩnh ứng xử cho tầng lớp thanh niên. Những tác phẩm Cái dũng của thánh nhân, Thuật xử thế của người xưa cũng là cách để cụ hướng dẫn giữ sự bình tĩnh, bản lĩnh cho từng cá nhân trước những xô đẩy từ các luồng tư tưởng hỗn loạn hoặc khi đối mặt khó khăn, thử thách.
Về đạo học, cụ quan niệm và chủ trương tự học, tự nghiên cứu. Bởi học là để mưu hạnh phúc, để làm chủ hành động của bản thân. Học nhiều thầy, nhiều tư tưởng và đừng trở thành nô lệ của một tư tưởng nào đó. Học để biết mình, hiểu đời. Cụ cũng hướng dẫn cho người trẻ cách thức đọc sách, phương pháp loại trừ để chọn được sách hay.
Bản thân cụ Cần là tấm gương sáng cho giới trẻ về tinh thần tự học. Mặc dù chỉ tốt nghiệp Thành chung (tương đương lớp 9 ngày nay) nhưng với nỗ lực tự học, cụ đã soạn, dịch nhiều tác phẩm quan trọng, còn được thỉnh giảng tại các Đại học danh giá thời bấy giờ như Văn khoa, Vạn hạnh, và tham gia Ủy ban Điển chế văn tự tại Sài Gòn thời trước 1975.
Người qua tuổi thanh niên, nhiều trải nghiệm có thể tìm thấy nhiều lẽ huyền diệu của cuộc sống qua bộ sách Đạo học và Dịch kinh. Bằng sự am tường và thẩm thấu sâu sắc hệ tư tưởng triết học Đông phương, cụ đưa vào các tác phẩm cách ứng xử khôn ngoan, kiến thức khoa học sâu sắc về tử vi, lấy cái gốc vững vàng làm nền tảng cho mọi phát triển của cá nhân và xã hội.
Điều thú vị là, dù viết sách về đạo học từ rất sớm nhưng mãi đến tuổi 54, khi đã sống hơn nửa đời với biết bao thăng trầm, đã kinh qua nhiều biến động, trải hết mọi cung bậc xúc cảm trong đời, cụ mới viết quyển Thuật yêu đương, chỉ ra sự khác nhau của người nam và người nữ, hướng dẫn họ cách chấp nhận nhau, “dung hòa được những cái không thể dung hòa, nắm được mực trung trong cặp mâu thuẫn ấy, đó là thực hiện được cái Đạo của trời đất, đó là đạt được cái mức cao nhất của tình yêu, đó là hạnh phúc”.
Trong nỗ lực phổ biến những giá trị của nền “đạo học phương Đông” qua trang sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần, tháng 11/2019 NXB Trẻ đã tái bản bộ sách này trong diện mạo mới; có ấn bản đặc biệt bìa cứng quét nhũ vàng ba cạnh hướng đến nhu cầu dùng sách làm quà tặng như một nét đẹp trong đời sống văn hóa. NXB Trẻ cũng chia sẻ kinh nghiệm đọc và tiếp cận 23 nhan đề sách do đơn vị mua bản quyền và xuất bản với lời khuyên đọc theo thứ tự từ trước đến sau trong mỗi bộ sách. |
Ý KIẾN CỦA BẠN