Trạng Tí được Ngô Thanh Vân đưa lên màn ảnh rộng

THIỆN TÂM| 08/01/2018 06:39

Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân hé lộ những dự án phim tiếp theo của công ty cô sản xuất với nhiều chủ đề, thể loại. Trong đó, dự án tạo chú ý là chuyển thể truyện Thần đồng đất Việt” với nhân vật Trạng Tí lên màn ảnh rộng.

Trạng Tí được Ngô Thanh Vân đưa lên màn ảnh rộng

Trong sự kiện cuối tháng 12/2017 tại TP.HCM, Ngô Thanh Vân cho biết đã giải quyết xong vấn đề bản quyền với phía công ty sản xuất truyện tranh Thần đồng đất Việt. Việc chuyển thể sẽ được thực hiện ngay và dự kiến vào Tết 2019, phim được ra rạp tập đầu tiên.

Link bài viết

“Nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi mong phim có 5 tập, mỗi dịp Tết sẽ ra rạp một tập tạo thành chuỗi, phục vụ khán giả. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều dự án cho vệt phim cổ tích thần thoại Việt Nam như Thằng Bờm, Thánh Gióng, Thạch Sanh, Sơn Tinh – Thủy Tinh”, Ngô Thanh Vân nói.

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn này luôn muốn khai thác chất liệu văn hóa dân gian, truyền thống kết hợp với yếu tố giải trí lên màn ảnh rộng. Cô đã thử nghiệm sự kết hợp này trong Cô Ba Sài Gòn và nhận thấy thành công qua doanh thu của phim. Cô Ba Sài Gòn đạt doanh thu 60 tỷ đồng tiền vé ở thời điểm giá vé khuyến mãi chỉ khoảng 45.000 đồng ở các rạp. Cô nói thêm, mình và ekip mất khoảng 2 năm để đạt được đồng thuận về bản quyền đưa Thần đồng đất Việt đến gần hơn với khán giả.

“Những phim sẽ ra mắt khán giả thời gian tới của chúng tôi có Về quê ăn tết ngay mùng 1 Tết Nguyên đán, Song Lan – phim nói về nghệ thuật cải lương, dự kiến ra mắt tháng 5/2018, Hai Phượng dự kiến bấm máy tháng 3/2018”, Ngô Thanh Vân thông tin. Những dòng phim hành động, tình cảm lãng mạn, hài hước cũng được chú ý và ekip của Ngô Thanh Vân cũng có được kịch bản các dòng phim này để triển khai: Bởi Sài Gòn nhiều nắng, Đàn bà 30, Phở, Đủ nắng hoa sẽ nở…

Ảnh: NVCC

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn Ngô Thanh Vân. Ảnh: NVCC

“Chúng tôi nỗ lực tăng thị phần phim Việt ở sân nhà. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tham vọng đưa phim Việt ra thế giới bằng sự hợp tác. Những dự án sắp tới của chúng tôi sẽ có dự án kinh phí lớn từ 1 triệu – 3 triệu USD và cũng có dự án hợp tác với phía Hollywood”, Ngô Thanh Vân tiết lộ.

Cô thừa nhận mình tham lam trong nghề, nỗ lực tạo dựng nên một “Disney Việt Nam” để quảng bá văn hóa của đất nước thông qua phim.

(Theo DoanhnhanPlus - Tựa bài do DNSG Online đặt lại)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trạng Tí được Ngô Thanh Vân đưa lên màn ảnh rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO