“Nghệ thuật Hoà Bình”

08/05/2019 09:13

Cuốn sách do John Stevens tập hợp những lời dạy được rút ra từ những cuộc trò chuyện và ghi chép của Ueshiba Morihei (Thực Chi Thịnh Bình, 1883-1969), vị khai sáng môn võ thuật Aikido (Hiệp khí đạo).

“Nghệ thuật Hoà Bình”

Mặc dù là một võ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử, Ueshiba Morihei lại là một đại sư của tinh thần hoà bình, chống lại bạo lực. Suốt đời mình, ông bị phiền não trầm trọng bởi những xung đột, chinh chiến và giao tranh.

Trên hành trình truy vấn tinh thần, Morihei tin rằng sức mạnh đích thực của võ sĩ đạo, chính là tình yêu thương. Ông quy ẩn tại Nhật và chuyên tâm tinh luyện, truyền bá Aikido - có thể hiểu là Nghệ thuật Hoà Bình.

To-su-Aikido-8025-1557311516.png

To su Aikido

Những lời dạy mở ra con đường tinh thần võ sĩ là dựa trên tình thương, trí tuệ, đức vô uý, và tình yêu thiên nhiên. Đây là cuốn sách gối đầu giường không thể thiếu của mọi môn sinh Aikido. Người đọc sẽ tự tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi vẫn luôn gây nhiều tranh cãi và ngộ nhận: tinh thần của Aikido là gì; vì sao Aikido không có thi đấu; Aikido khác biệt với những môn võ còn lại như thế nào...

Nếu như các tác phẩm cổ điển Ngũ LuânThư của Mubashi hay Binh Pháp của Tôn Vũ tử thừa nhận chiến tranh là điều không thể tránh khỏi thì Nghệ thuật Hoà Bình của Morihei thuyết phục chúng ta về sự vô nghĩa của hơn thua, tranh đấu.

Vì vậy, cuốn sách không chỉ dành cho những môn sinh Aikido hay giới võ học, mà có thể xem như những thiền luận đầy cô đọng, ý vị, đem lại cho tâm trí chúng ta sự an nhiên, tự tại.

Cuốn sách chia sẻ một tinh thần chủ động, hạnh phúc, hòa hợp với tha nhân, thế giới, trong một đời sống nhiều giao tranh, giới tuyến.

John Stevens là học giả Thiền, tu sĩ Phật giáo, và là bậc thầy Aikido, ông đã sáng tạo ra hệ thống Aikido riêng gọi là Aikido cổ điển và đã truyền bá trên toàn thế giới. Hệ thống này chú trọng đến nghi thức thanh lọc thân-tâm, sức mạnh huyền bí của ngôn từ và âm thanh và sự thống nhất của hiệp khí kiếm thuật.

Trong 40 năm sinh sống tại Nhật, ông từng là giáo sư môn Triết học Đông phương tại Viện đại học Tohoku Fukushi; đã biên soạn và xuất bản hơn 30 cuốn sách về Thiền học, Aikido, Judo, và văn hoá Á châu, trong đó có Aikido: The Way of Harmony

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Nghệ thuật Hoà Bình”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO