Thông qua nhiều chương trình công tác quan trọng

XUÂN LỘC| 18/07/2009 09:03

Ngày 10/7, tại khách sạn Rex, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (Hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ nhất, nhiệm kỳ V (2009 – 2014), với sự tham dự của các Ủy viên BCH.

Thông qua nhiều chương trình công tác quan trọng

Ngày 10/7, tại khách sạn Rex, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (Hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ nhất, nhiệm kỳ V (2009 – 2014), với sự tham dự của các Ủy viên BCH. Hội nghị nghe Thường trực Hiệp hội công bố quyết định chuẩn y Điều lệ Hiệp hội; hiệp thương bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội nhiệm kỳ V; thông qua các ban chuyên môn, hội viên liên kết và hội viên danh dự; chương trình công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2009, cùng một số công tác khác.

Ban Thường trực Hiệp hội nhiệm kỳ V

Tại hội nghị, ông Ngô Văn Ích – Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội nhiệm kỳ IV cho biết: Ngày 7/7, UBND TP.HCM đã ra Quyết định số 3302 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Hiệp hội do Đại hội đại biểu Hiệp hội nhiệm kỳ V đã thông qua.

Hội nghị đã hiệp thương bầu ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hệ thống phân phối VN làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ V (tái đắc cử); sáu Phó chủ tịch là ông Hàng Vay Chi - Giám đốc Công ty TNHH Việt Hương, ông Bùi Duy Đức - Tổng giám đốc Công ty TNHH VN kỹ nghệ súc sản (Vissan), ông Phạm Ngọc Hưng – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Sài Gòn, bà Lã Thị Lan - Tổng giám đốc Công ty Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc, ông Trương Đình Quý - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Ánh Dương VN, ông Đặng Đức Thành - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Căn nhà mơ ước; và bầu ông Nguyễn Chí Nguyện làm Tổng thư ký Hiệp hội (tái đắc cử).

Hiệp hội đã thành lập 6 ban chuyên môn và phân công các vị trong Ban Thường trực phụ trách. Cụ thể: Ông Huỳnh Văn Minh phụ trách chung, kiêm công tác tổ chức, đối ngoại, Báo Doanh Nhân Sài Gòn và tài chính của Hiệp hội; ông Phạm Ngọc Hưng - Phó chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban Chính sách, Pháp chế và Thông tin; ông Trương Đình Quý - Phó chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức, Phát triển; ông Đặng Đức Thành - Phó chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính; bà Lã Thị Lan - Phó chủ tịch, Trưởng Ban Xã hội và Cộng đồng; ông Hàng Vay Chi - Phó chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại; ông Bùi Duy Đức - Phó chủ tịch, Trưởng Ban Xúc tiến và Đầu tư; ông Nguyễn Chí Nguyện - Tổng thư ký.

Tại hội nghị, Chủ tịch Huỳnh Văn Minh đã chính thức mời các doanh nhân tham gia làm hội viên liên kết và hội viên danh dự của Hiệp hội. Trong đó, hội viên liên kết gồm 6 vị: bà Vũ Thị Hằng - Phó giám đốc VCCI Chi nhánh TP.HCM; ông Nguyễn Nhất Minh - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam; bà Đặng Thị Minh Phương - Chủ tịch HĐTV Công ty TMDV Minh Phương, Chủ nhiệm Cân lạc bộ CEO; ông Lê Hưng Quốc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Hữu nghị TP.HCM; ông Từ Minh Thiện - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM; ông Phạm Hải Tùng - Phó chủ tịch, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN tại TP.HCM. Các hội viên danh dự gồm ông Phạm Hảo Hớn - nguyên Chủ tịch Hiệp hội; ông Trần Du Lịch - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Lê Bảo Lâm - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM.

Ban Kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ V

Hội nghị đã nghe Ban Kiểm tra Hiệp hội báo cáo kết quả phiên họp bầu Trưởng, Phó ban Kiểm tra. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Phiệt - Giám đốc Công ty Hữu Nghị II giữ chức Trưởng Ban (tái đắc cử); ông Lương Công Huỳnh - Tổng thư ký Hội Dây và Cáp điện TP.HCM giữ chức Phó trưởng Ban cùng các thành viên là ông Nguyễn Tiến - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển kinh tế Phú Nhuận, ông Nguyễn Văn Khánh - Tổng thư ký Hội Da – Giày TP.HCM; bà Nguyễn Thị Gia Tường - Phó tổng giám đốc Công ty IMEXCO.

Trong chương trình công tác quý III và 6 tháng cuối năm, Hiệp hội sẽ tập trung tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân VN 13/10, trong đó cuộc bình chọn Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu; lễ tôn vinh doanh nhân và trao danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu được Hiệp hội giao cho Báo Doanh Nhân Sài Gòn tiếp tục tổ chức, bên cạnh hoạt động hội chợ - triển lãm “Tôn vinh doanh nghiệp lần II - 2009”, đi bộ gây quỹ từ thiện. Một trong những việc mà BCH và hội viên Hiệp hội quan tâm từ nhiều năm qua, đó là xây dựng trụ sở Hiệp hội. Theo ông Nguyễn Phước Hưng - Chánh văn phòng Hiệp hội, đến nay, các thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất tại số 51 Bến Chương Dương, Q.1 đã vào giai đoạn hoàn tất. Dự kiến vào cuối tháng 12/2009 sẽ khởi công xây dựng tòa nhà 14 tầng và 2 tầng hầm trên diện tích 572 m2, dự kiến hoàn thành hai năm sau đó.

Nhân dịp này, Chủ tịch Huỳnh Văn Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Minh giữ chức Tổng Biên tập Báo Doanh Nhân Sài Gòn, thời hạn 5 năm (10/7/2009 - 10/7/2014).

Với hàng loạt công việc được hội nghị thông qua, với sự đồng thuận cao của BCH, tin rằng nhiệm kỳ V này, Hiệp hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Mục đích của Hiệp hội là vì quyền lợi của DN và cộng đồng; vì lợi ích của quốc gia và uy tín với quốc tế; tập họp, đoàn kết và hỗ trợ DN hoạt động có hiệu quả… góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (trích Điều 3 Điều lệ Hiệp hội).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thông qua nhiều chương trình công tác quan trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO