Thi đua giải quyết hiệu quả bức xúc của người dân

MH| 24/03/2022 00:05

Quận Bình Thạnh có 53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận với 12.124 đảng viên (trong đó có 10.121 đảng viên thuộc diện đánh giá, xếp loại). Qua đánh giá, kiểm điểm, có 11 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1.482 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Thi đua giải quyết hiệu quả bức xúc của người dân

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng (áo hồng) trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng quận Bình Thạnh - Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Sáng 24/3/2022, Quận ủy, UBND quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2021; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến dự.

Năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Thạnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021 từ quận đến cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Quận Bình Thạnh đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại bám sát theo hướng dẫn và các tiêu chí theo quy định gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quận Bình Thạnh có 53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận với 12.124 đảng viên (trong đó có 10.121 đảng viên thuộc diện đánh giá, xếp loại). Qua đánh giá, kiểm điểm, có 11 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1.482 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Về phong trào thi đua yêu nước, dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của quận nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chủ động thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục, quận đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Trong đó, thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước thực hiện đạt 5.380 tỷ đồng (đạt 100,6%) so với dự toán, thu ngân sách địa phương đạt gần 137% so với dự toán. Quận Bình Thạnh cũng triển khai nhanh chóng, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch; chăm sóc an sinh xã hội cho nhân dân. Trong năm, quận đã cấp 1.313 thẻ BHYT cho thành viên hộ nghèo, mua 1.190 thẻ BHYT cho thành viên hộ cận nghèo, giới thiệu việc làm cho 10.104 lao động, đào tạo việc làm mới cho 6.101 lao động.

IMG-0620-JPG-4508-1648194158.jpg

Ông Nguyễn Tu Mi (bên trái) - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH Mi Hồng nhận bằng khen tại sự kiện

Quận Bình Thạnh cũng tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, lĩnh vực kinh tế đạt tỷ lệ 100%, lĩnh vực đô thị đạt tỷ lệ 61%. 3.845/6.576 hồ sơ được thực hiện dịch vụ công mức độ 4 (đạt tỷ lệ 60%). Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết hồ sơ hành chính của UBND quận đạt 99,91%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất cho biết, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, quận đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm. Năm 2022, Bí thư Vũ Ngọc Tuất yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải có giải pháp để triển khai đồng bộ các phần việc nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của TP.HCM, Đảng bộ TP.HCM.

Ông cũng lưu ý phong trào thi đua yêu nước phải liên tục đổi mới về hình thức và nội dung. Trong đó, nội dung thi đua phải thực chất, đáp ứng được mong mỏi của người dân, nhất là giải quyết hiệu quả các bức xúc của người dân; có giải pháp để huy động người dân cùng tham gia thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể.

Dịp này, quận Bình Thạnh được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước và 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2022, với chủ đề năm của TP.HCM “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, phong trào thi đua yêu nước của quận Bình Thạnh đề ra 5 nội dung với 17 chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, quận phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 10-11%/năm; duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính từng loại đúng hạn đạt trên 99%, tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đúng hạn 95% trở lên.

Cùng với đó, phấn đấu đạt 297 phòng học/10.000 người dân trong độ tuổi đi học; kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3,7%; giảm 300 hộ nghèo và 250 hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, cận nghèo của thành phố. Quận Bình Thạnh cũng tập trung đấu tranh kéo giảm phạm pháp hình sự từ 5% trở lên, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 77% trở lên…

(Theo SGGP)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thi đua giải quyết hiệu quả bức xúc của người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO