Kết nối bằng hoạt động vì cộng đồng

VƯƠNG TƯỜNG| 13/05/2009 08:59

Mật độ những chuyến đi khiến bất kỳ ai cũng phải ngạc nhiên: Tuần trước Sóc Trăng, tuần sau là Phú Quốc, trước đó và sau đó là những địa danh, những lịch trình dày đặc. Đặc biệt, những người đi với lịch trình kín mít đó hầu hết lại là phụ nữ ở tuổi xấp xỉ về hưu - những nữ doanh nhân mà việc nhà, việc công ty đều đè nặng.

Kết nối bằng hoạt động vì cộng đồng

Mật độ những chuyến đi khiến bất kỳ ai cũng phải ngạc nhiên: Tuần trước Sóc Trăng, tuần sau là Phú Quốc, trước đó và sau đó là những địa danh, những lịch trình dày đặc. Đặc biệt, những người đi với lịch trình kín mít đó hầu hết lại là phụ nữ ở tuổi xấp xỉ về hưu - những nữ doanh nhân mà việc nhà, việc công ty đều đè nặng.

Nhưng những chuyến đi đó cũng chính là dịp “nạp năng lượng” cho tập thể và từng cá nhân của các thành viên CLB Nữ Doanh nhân Sài Gòn cùng bạn hữu của họ, như nhóm Từ thiện Mai Vàng. Đi với họ, hiểu nhiều hơn, rõ hơn về lối sống, công việc và tâm tư của những phụ nữ làm kinh tế.

Phú Quốc là một trong những chuyến đi xa nhất từ trước đến nay của CLB Nữ Doanh nhân Sài Gòn, nhóm Từ thiện Mai Vàng và một số bạn hữu hoạt động từ thiện, cộng đồng. Tại đây, không chỉ 300 phần quà và hoạt động khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, mà còn là tấm lòng hướng tới những người còn thiếu thốn của các chị. Vừa xong buổi phát quà, phát thuốc, khám bệnh, trên đường đi ăn trưa đã nghe nhắc: “Cái này mới cho đồng bào Dương Đông, mình còn nợ hai xã ở Phú Quốc này nữa đó nghen!”. “Món nợ” đã được dự kiến sẽ được “trả” một ngày không xa.

Trên đường vào thăm xưởng sản xuất nước mắm của Công ty cổ phần Thực phẩm Thuận Phát, bà Nguyễn Thị Huê, Chủ nhiệm CLB Nữ Doanh nhân Sài Gòn, nhận xét: “Đi chuyến này, Lan Anh (bà Trương Lan Anh, Giám đốc của Thuận Phát) nhìn bớt stress rất nhiều”. Công việc, những kế hoạch phát triển, những vướng mắc về thủ tục hành chính, vay vốn sản xuất khiến bà Trương Lan Anh chịu áp lực nặng nề. Nhưng bà vẫn cùng con trai khởi xướng và góp phần chính để tổ chức thành công chuyến từ thiện này. Đi để chia sẻ cũng chính là cách mà những thành viên của CLB Nữ Doanh nhân Sài Gòn tìm thêm sức mạnh trong công việc và cuộc sống cá nhân.

Ngoài những chuyến đi đều đặn, CLB còn duy trì hai bữa cơm chay mỗi tháng, vừa làm nơi gặp gỡ nhau, vừa tạo nguồn thu các các hoạt động dành cho người nghèo. Từ đây, sự liên kết, thấu hiểu giữa các hội viên sâu sắc, mật thiết hơn để việc chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc một cách rất tự nhiên, đầy tin cậy.

Giữa bối cảnh mà rất nhiều tổ chức, CLB chỉ hoạt động thảng hoặc, ít hiệu quả, thì sự năng động của CLB Nữ Doanh nhân Sài Gòn rất xứng đáng được ghi nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kết nối bằng hoạt động vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO