Năm 2012 thế giới lập kỷ lục 1 tỷ du khách

P.DŨNG NGUYÊN| 10/02/2012 01:05

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) thuộc Liên Hiệp Quốc cho biết tổng lượng du khách toàn cầu không ngừng gia tăng, từ 674 triệu hồi năm 2000 lên 939 triệu vào năm 2010 rồi 980 triệu trong năm 2011. UNWTO dự báo năm 2012, do ảnh hưởng kinh tế khó khăn ở một số thị trường, mức tăng trưởng khách lữ hành toàn cầu sẽ khoảng 3-4%. Tuy tăng thấp hơn các năm trước nhưng cũng đủ để lập kỷ lục lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, tổng số du khách của toàn thế giới sẽ vượt qua con số một tỷ.

Năm 2012 thế giới lập kỷ lục 1 tỷ du khách

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) thuộc Liên Hiệp Quốc cho biết tổng lượng du khách toàn cầu không ngừng gia tăng, từ 674 triệu hồi năm 2000 lên 939 triệu vào năm 2010 rồi 980 triệu trong năm 2011. UNWTO dự báo năm 2012, do ảnh hưởng kinh tế khó khăn ở một số thị trường, mức tăng trưởng khách lữ hành toàn cầu sẽ khoảng 3-4%. Tuy tăng thấp hơn các năm trước nhưng cũng đủ để lập kỷ lục lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, tổng số du khách của toàn thế giới sẽ vượt qua con số một tỷ.

Du lịch: Quyền lợi của mỗi người

Tháng 10/2011, theo Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới đạt cột mốc 7 tỷ người. "Đến cuối năm 2012, theo dự báo của UNWTO, trong số 7 tỷ người có hơn 1 tỷ lượt du khách.

Việc thế giới ngày càng có nhiều người đi du lịch nước ngoài là điều rất đáng mừng", tổng thư ký tổ chức này, ông Taleb Rifai, nhận định. Vì ngành công nghiệp không khói hiện góp 5% tổng sản phẩm nội địa và 6% tổng sản lượng xuất khẩu của toàn thế giới và tạo việc làm cho 1 trong mỗi 12 người ở các nền kinh tế phát triển lẫn các nền kinh tế đang trỗi dậy.

Còn ông Lakshman Ratnapala, Chủ tịch Danh dự kiêm Tổng giám đốc Hiệp hội Lữ hành Châu Á - Thái Bình Dương (PATA), nhận định rằng, du lịch toàn cầu không ngừng phát triển, số khách không ngừng gia tăng bất chấp mọi thử thách, thách đố ở bất cứ đâu, xảy ra khi nào.

“Đi du lịch nay không còn là một trải nghiệm thú vị chỉ dành cho những người khá giả mà đã trở thành một quyền lợi được chọn lựa của mọi người”, ông Lakshman Ratnapala nói.

Năm 2011, khu vực có tăng trưởng khả quan nhất về lượng du khách là châu Âu với hơn 6% (đón nhận 503 triệu lượt khách quốc tế). Đây là kết quả từ sự chọn lựa điểm đến thú vị và bình yên của khoảng 5 triệu lượt du khách đã không đi thăm các nước ở Trung Đông và Bắc châu Phi bị biến động chính trị xã hội.

Ngoài ra, năm qua, khu vực châu Á do bị ảnh hưởng biến cố động đất, sóng thần và cháy nhà máy điện hạt nhân ở Nhật nên mức tăng lượng khách đến đã giảm, chỉ còn 6% thay vì 13% như vào năm 2010.

Về tăng doanh thu du lịch thì 10 điểm đến hàng đầu thế giới trong năm qua gồm có Anh (hơn 7%), Tây Ban Nha (hơn 9%), Mỹ (hơn 12%) và Hồng Kông - Trung Quốc (hơn 25%).

Và nếu xét về số tiền chi tiêu khi đi du lịch thì du khách Trung Quốc tăng nhiều nhất với hơn 38%, kế đến là khách Brazil và Ấn Độ (hơn 32%) và khách Nga (hơn 21%). Tuy phải chịu khủng hoảng kinh tế nhưng khách Mỹ cũng tăng chi tiêu (hơn 5%) và du khách Đức cũng vậy (hơn 4%).

Tổng thư ký UNWTO dự báo các nền kinh tế đang trỗi dậy, chủ yếu ở châu Á, sẽ cùng các nước BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc) dẫn đầu sự tăng trưởng của ngành du lịch toàn cầu trong những năm tới đây.

Du lịch ASEAN tỏa hấp lực

Ngành du lịch các nước ASEAN có viễn cảnh rất tươi hồng, cụ thể là dự kiến vào năm 2015 sẽ thu hút được 107 triệu lượt khách quốc tế. Con số này được nhắc đến tại Hội nghị các Bộ trưởng Du lịch ASEAN thường niên lần thứ 15 diễn ra tại Manado (Indonesia) hồi trung tuần tháng 1/2012.

Sau khi đón 65 triệu lượt du khách trong năm 2010 (tăng 12% so với năm 2009), thì năm 2011, 10 nước thành viên ASEAN cộng chung lại đón nhận 79 triệu lượt du khách. Đáng chú ý là 43% trong số này là khách thuộc các nước khối ASEAN. UNWTO cho biết lượng du khách đến thăm ASEAN trong năm 2011 đã tăng ở mức 9%, tức hơn hai lần mức 4,4% của toàn thế giới.

Nhằm đạt được mục tiêu 107 triệu khách quốc tế này, các bộ trưởng đã quyết tâm tăng tốc đàm phán tiến đến thỏa thuận cấp “Thị thực ASEAN” tạo điều kiện thuận lợi cho du khách là công dân các quốc gia ngoài khối ASEAN có thể dễ dàng đi du lịch cả 10 nước ASEAN với duy nhất một visa.

Philippines kỳ vọng đến năm 2015 thu hút được 8,2 triệu khách, tức khoảng 7,7% trong số 107 triệu khách quốc tế đi du lịch ASEAN. Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2015 thu hút được 7,5 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch góp 5,5% GDP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Năm 2012 thế giới lập kỷ lục 1 tỷ du khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO