Lịch bay mùa Hè 2015

P. NGUYỄN DŨNG| 02/04/2015 06:15

Khởi hành từ Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất, doanh nhân lữ hành sẽ có thêm những chọn lựa trong lịch bay mùa Hè 2015.

Lịch bay mùa Hè 2015

Các hãng hàng không quốc tế không ngừng mở thêm những đường bay mới và cung ứng những sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu của hành khách. Khởi hành từ Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất, doanh nhân lữ hành sẽ có thêm những chọn lựa trong lịch bay mùa Hè 2015.

Đọc E-paper

* Từ cuối tháng 3/2015, ở đường bay từ Hà Nội/TP.HCM đi London, máy bay B777-200ER của Vietnam Airlines sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Heathrow (ký hiệu LHR), hành khách đến/đi từ Terminal 4 (nhà ga dành cho các hãng thuộc Liên minh Hàng không Skyteam). Tọa lạc gần trung tâm thủ đô nước Anh hơn sân bay Gatwick nên Heathrow được các hãng bay quốc tế tìm đến dù cho chi phí sân bãi, dịch vụ mặt đất tại đây rất đắt. Đến cuối tháng 7, Vietnam Airlines sẽ sử dụng máy bay mới Boeing 787-9 Dreamliner có thiết kế ba hạng ghế (thương gia, phổ thông đặc biệt và phổ thông) ở đường bay này.

* Từ ngày 31/3/2015, Kenya Airways trở thành hãng hàng không đầu tiên của châu Phi hiện diện tại Việt Nam với đường bay non-stop nối kết hai thủ đô Nairobi và Hà Nội bằng máy bay B787-8 Dreamliner (30 ghế hạng thương gia và 204 ghế hạng phổ thông). Bước đầu, mỗi tuần Kenya Airways (ký hiệu KQ) cung ứng 3 chuyến ở đường bay này (khởi hành từ Nội Bài lúc 1g5 các ngày thứ Ba, Năm và Bảy, đến sân bay quốc tế Jomo Kenyatta lúc 6g25). Tất cả 6 chiếc B787 hiện nay của Hãng (đặt mua 9 chiếc) đều còn rất mới, chưa tròn 1 tuổi, chiếc đầu tiên mới nhận hồi tháng 4/2014.

* Từ ngày 9/6/2015, China Southern Airlines (Hàng không Trung Quốc Phương Nam) mở thêm đường bay nối kết Quảng Châu với Nha Trang với tần suất mỗi tuần 3 chuyến. Máy bay sử dụng là loại thân hẹp một lối đi A319 với 8 ghế hạng thương gia, 24 ghế hạng phổ thông đặc biệt và một số ghế hạng phổ thông. Chuyến bay CZ6050 rời sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 16g40 các ngày thứ Hai, Tư và Sáu, đến Quảng Châu lúc 20g. Trước đó, chuyến bay CZ6040 rời Quảng Châu lúc 14g40 và đến Cam Ranh lúc 15g30. Hiện mỗi ngày hãng bay lớn nhất Trung Quốc này có chuyến bay khứ hồi Quảng Châu - TP.HCM và Quảng Châu - Hà Nội.

* Từ 11/6/2015, Cathay Pacific sẽ cung ứng thêm mỗi tuần 3 chuyến bay khứ hồi nối kết Hồng Kông với San Francisco, nâng tổng số chuyến ở đường bay liên Thái Bình Dương này lên thành 17 chuyến/tuần. Ba chuyến cộng thêm ấy mang ký hiệu CX892, sẽ được cung ứng vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy, khởi hành lúc 18g45, đến San Francisco lúc 16g30 (giờ địa phương). Chuyến bay trở về cất cánh lúc 1g30 các ngày thứ Tư, Sáu và Chủ nhật, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông lúc 6g40 ngày hôm sau.

* Từ 12/6/2015, All Nippon Airways (ANA) bắt đầu khai thác tuyến bay non-stop nối kết Tokyo (sân bay quốc tế Narita) với Houston (sân bay quốc tế George Bush, ký hiệu IAH), bang Texas bằng máy bay thân rộng B777-300ER (52 ghế thương gia và 190 ghế hạng phổ thông) với tần suất mỗi ngày một chuyến. Houston là điểm đến thứ 10 tại Bắc Mỹ trong mạng đường bay quốc tế của ANA.

Ghế hạng thương gia, B787 của Qatar Airways

* Từ 16/6/2015, khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM với Qatar Airways, doanh nhân có thêm một chọn lựa bay đến một địa chỉ giao thương, du lịch, ẩm thực và giải trí hàng đầu châu Âu là Amsterdam. Mỗi ngày hãng bay 5 sao này cung ứng 1 chuyến bay đến Amsterdam, phục vụ bằng máy bay Dreamliner 787 với 22 ghế hạng thương gia và 232 ghế hạng phổ thông. Máy bay rời sân bay quốc tế Hamad ở Doha lúc 8g25 và đến sân bay quốc tế Schiphol lúc 14g, hành trình bay kéo dài 6 tiếng và 35 phút. Máy bay cất cánh bay trở về Doha lúc 16g10.

* Từ 19/6/2015, EVA Airways (ký hiệu BR) sử dụng một chiếc B777-300ER vừa mới xuất xưởng, trên thân máy bay có hình ảnh Hello Kitty để khai trường đường bay Đài Bắc - Houston. Từ TP.HCM, doanh nhân lữ hành có thể chọn bay lúc 15g55 các ngày thứ Hai, Ba, Năm và Bảy đến sân bay quốc tế Đào Viên lúc 20g20, rồi cất cánh bay tiếp lúc 22g thẳng đến Houston, hạ cánh lúc 23g cùng ngày. Cất cánh từ Hà Nội với EVA Air, hành khách cũng bay đến Houston thật thuận tiện. Cần biết thêm rằng, trong lịch bay mùa Hè 2015, EVA Air mỗi ngày có 2 chuyến khứ hồi Đài Bắc - TP.HCM bằng B777-300ER, đồng thời mỗi ngày mỗi bay đến Seattle, Mỹ thay vì 5 chuyến/tuần như lâu nay.

* Từ đầu tháng 7/2015, Thai Airways (THAI) sẽ sử dụng máy bay khổng lồ A380 phục vụ chuyến bay hằng ngày nối kết Bangkok với London, sân bay quốc tế Heathrow. A380 của THAI có thiết kế chỗ như sau: 12 ghế hạng nhất Royal First Class, 60 ghế hạng thương gia Royal Silk và 435 ghế hạng phổ thông. Chuyến bay TG910 rời sân bay Suvarnabhumi lúc 1g, đến nhà ga T2 ở Heathrow lúc 7g. Chuyến bay trở về TG911 cất cánh lúc 12g30 và đến Bangkok lúc 5g45 ngày hôm sau.

Cặp ghế Prestige Suite thiết kế cạnh cửa sổ - Korean Air

* Singapore Airlines (SIA) đã chào bán một sản phẩm mới là ghế hạng phổ thông đặc biệt (Premium economy), chính thức nhận hành khách từ ngày 9/8/2015 (đúng ngày Quốc khánh thứ 50 của Singapore) trên một vài chuyến bay nối kết Singapore với Sydney. Sau đó sản phẩm mới này sẽ có trên chuyến bay đến London, Heathrow từ ngày 28/8 và đến Manchester từ ngày 22/9. Và rồi sẽ dần dần có mặt trên các loại máy bay A380, B777-300ER và A350-900 của Hãng, bay đến nhiều thành phố khác. SIA sẽ cung ứng hai kiểu ghế hạng phổ thông đặc biệt với đặc điểm chung là ghế da, rộng từ 18,5 - 19,5inch và có độ ngả lưng 8inch. Mỗi ghế có màn hình cá nhân HD 13,3inch, hệ thống giải trí trong chuyến bay tân kỳ, cổng USB... và dịch vụ chọn món ăn trước khi bay Premium Economy Book the Cook. Hành khách hạng phổ thông đặc biệt được 35kg hành lý miễn cước.

* Korean Air (KE), hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc, cho biết sẽ ưu đãi đặc biệt hành khách bay hạng thương gia với loại ghế-giường mới mang tên Prestige Suite êm ấm, tiện nghi và rộng, dài hơn. Với thiết kế vách tạo không gian riêng tư cho từng hành khách nhưng không hề gây khó khăn cho người ngồi cạnh cửa sổ, loại sản phẩm này còn độc đáo ở chỗ có thể đẩy ẩn sâu xuống hai chỗ dựa cánh tay để tạo nên giường nằm rộng 22,5inch. Mỗi ghế còn có màn hình 17inch. KE cho biết sản phẩm mới này sẽ xuất hiện đầu tiên trên một chiếc A330-300 sử dụng ở các đường bay Quảng Châu, Singapore và Hà Nội, sau đó sẽ lần lượt hiện diện trên những máy bay B777-300ER, B747-8 và B787-9 của Hãng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lịch bay mùa Hè 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO