Honolulu, điểm đến số một nước Mỹ năm 2010

LĨNH NGUYỄN| 20/08/2010 06:37

Honolulu được nhật báo The USA Today bình chọn là “Điểm đến ở Mỹ xuất sắc nhất năm 2010”.

Honolulu, điểm đến số một nước Mỹ năm 2010

Honolulu được nhật báo The USA Today bình chọn là “Điểm đến ở Mỹ xuất sắc nhất năm 2010”. Điều ngạc nhiên là phố lớn nhất của Hawaii này đã có được danh hiệu trên khi vượt qua hàng loạt thành phố lớn khác như New York, Los Angeles, Boston, Philadelphia, Washington D.C, Atlanta, New Orleans, San Francisco, Orlando, Las Vegas, Miami, Chicago, Seattle và Minneapolis-St.Paul.

Tại sao Honolulu lại được chọn là câu hỏi đối với nhiều người? Trước hết, tại Honolulu có một sở thú lớn, nằm ở góc đại lộ Kalakaua và Kapahulu, đến đây bạn có dịp nhìn thấy voi Ấn Độ, linh cẩu, vượn cáo...

Còn vườn bách thảo Honolulu là nơi tuyệt vời để khám phá khu bảo tồn thực vật, thưởng lãm nghệ thuật trồng hoa, vườn cảnh...

Ngoài ra, Honolulu còn có các chiến hạm bị máy bay Nhật đánh chìm hồi Thế chiến II, nay được biến thành đài tưởng niệm, bảo tàng rất đáng tham quan, và các bãi biển đầy huyền thoại. Bạn có thể chơi đùa với cát, tắm biển, lướt sóng hoặc chỉ tản bộ trên bãi biển cùng người yêu.

Lãng mạn hơn khi đêm về, bạn nằm trên cát ngắm nhìn sao trời lấp lánh, với tiếng sóng vỗ nhẹ bên tai. Xin nhớ rằng, Waikiki Beach xưa nay nổi tiếng là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.

Không còn gì thú vị hơn là đứng trên đỉnh núi đá Diamond Head phóng tầm nhìn xuống bãi biển cát trắng trải dài, tạo nên lằn ranh giữa một bên là Thái Bình Dương bao la và một bên là “rừng” cao ốc bê-tông.

Điểm thu hút rất nhiều du khách quốc tế là Oahu, hòn đảo lớn thứ ba trong các đảo, nhưng lại là trung tâm của Hawaii, cùng với thành phố Honolulu bên bờ Đông Nam, theo cách nào đó, đây vừa là một điều may mắn, vừa là điểm bất lợi cho hòn đảo.

Nói về lợi thế, du khách đến Oahu được hưởng mọi tiện nghi của Honolulu, cuộc sống nhộn nhịp về đêm, các sự kiện văn hóa sôi động, nhiều lựa chọn cho nơi ăn, chốn ở, mua sắm...

Còn về điểm yếu, Honolulu gần như thiếu vắng bầu khí yên bình, tĩnh lặng và thư giãn mà du khách có thể tìm thấy ở Hawaii. Cùng tồn tại với Honolulu là những vấn đề của một thành phố lớn như tội phạm, giao thông, chi phí đắt đỏ, thiếu nhà ở...

Tuy nhiên, tại Oahu vẫn có những nơi yên tĩnh, khu nghỉ dưỡng bên ngoài Waikiki, phía nam hòn đảo. Để nhìn cảnh đẹp thiên nhiên, từ Waikiki bạn có thể đến dãy núi Koolau và Waianae; còn nếu muốn tách biệt khỏi bãi cát trắng, những thị trấn náo nhiệt, thì hãy đắm mình vào môn lướt sóng tại bãi biển North Shore nổi tiếng...

Vậy hãy tận hưởng những gì sẵn có tại Hawaii. Nếu chưa nhìn tận mắt con sóng hùng vĩ tại North Shore vào mùa Đông, chưa lái xe hàng dặm đường băng ngang cánh đồng dứa, hoặc chưa dành thời gian ghé qua những bãi cát trắng ở Waikiki... nghĩa là bạn chưa thật sự đến Oahu.

Thời tiết tại Honolulu thường khá đẹp, ấm áp, khí hậu cũng khác biệt so với nhiều nơi khác. Nhiều người chọn Honolulu làm nơi nghỉ hè, hoặc chỉ để vui chơi, nghỉ ngơi và tất nhiên cũng là điểm đến cho tuần trăng mật của những đôi tân hôn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Honolulu, điểm đến số một nước Mỹ năm 2010
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO