5 món không nên ăn trước khi lên máy bay

20/10/2014 08:59

Để có một chuyến bay “bình yên” và không gặp vấn đề gì về tiêu hóa, bạn tốt nhất nên tránh những loại thức ăn này.

5 món không nên ăn trước khi lên máy bay

Để có một chuyến bay “bình yên” và không gặp vấn đề gì về tiêu hóa, bạn tốt nhất nên tránh những loại thức ăn này.

1. Khoai chiên

Trái cây nói chung đều tốt cho sức khỏe, tuy nhiên chúng sẽ phát huy tối đa tác dụng khi bạn dùng đúng lúc.

Đây là một món mà nhiều hành khách thường thích "nhấm nháp" trước khi lên máy bay. Tuy nhiên, những món đồ chiên và dầu mỡ nhiều lại cực kì không tốt cho cơ thể vì ở độ cao và áp suất lớn, khả năng tiêu hóa chất béo của cơ thể sẽ giảm đáng kể.

2. Táo

Tốt nhất bạn nên ăn táo ở mặt đất chứ không phải là trên không trung vì táo là trái cây khó tiêu hóa và sẽ dễ gây ợ hơi.

3. Nước có gas

Sữa, cam, chuối, bia, rượu là những loại thực phẩm mà các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn khi đói bụng.

Nếu bạn không muốn bị khó chịu và đầy bụng suốt chuyến bay, tốt nhất nên thay nước có gas bằng trà hoặc nước lọc. Đừng nghĩ rằng nước có gas sẽ giúp bạn tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

4. Singum

Dù nhiều người khuyên nên ăn singum khi bay vì nó giúp giảm ù tai, thế nhưng việc nhai singum sẽ khiến cơ thể bạn bị “bơm” thêm không khí thừa dẫn đến đầy và nặng bụng.

5. Cà phê và bia rượu

Cà phê và bia rượu có tác dụng phụ là khiến cơ thể bạn mất nước, cộng thêm với môi trường khô và lạnh của máy bay, bạn sẽ mất nước nhiều hơn dẫn đến tình trạng nhức đầu, chóng mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
5 món không nên ăn trước khi lên máy bay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO