Tinh thần lãnh đạo trong trò chơi của Ender

COLIN PINE - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH DỰ ÁN HỒ TRÀM| 03/08/2015 09:35

Đối với tôi, đọc sách là quan trọng. Sách có thể có sẵn một số đáp án cho những vấn đề ta đang vướng mắc, là nguồn cảm hứng để ta sống tốt hơn cũng như giúp thư giãn hiệu quả.

Tinh thần lãnh đạo trong trò chơi của Ender

Đối với tôi, đọc sách là quan trọng. Sách có thể có sẵn một số đáp án cho những vấn đề ta đang vướng mắc, là nguồn cảm hứng để ta sống tốt hơn cũng như giúp thư giãn hiệu quả.

Đọc E-paper

Thông thường tôi thích đọc sách bìa mềm vì dễ mang theo, tuy nhiên, Amazon Kindle là một trong những phát minh hiện đại mà tôi yêu thích. Nhờ thiết bị này, chúng ta dễ dàng tiếp cận các đầu sách tiếng nước ngoài ngay tại Việt Nam. Tôi đã có thể mua và mang theo hàng trăm loại sách vào bất kỳ lúc nào.

Dù bận rộn, tôi vẫn cố gắng dành thời gian đọc sách. Do tính chất đặc thù của công việc, tôi phải đi lại khá nhiều giữa TP.HCM, Bà Rịa -Vũng Tàu và Hà Nội. Hầu hết thời gian đọc sách của tôi là ở trên xe hoặc máy bay, nhất là khi tôi không thể làm việc trên laptop. Tôi thấy cách hiệu quả giúp "tạm ngắt" luồng suy nghĩ về công việc chính là đọc sách thư giãn một chút trước khi ngủ. Tôi đọc nhanh lắm, cho nên trong những dịp hiếm hoi được nghỉ phép, tôi có thể đọc một lèo 3 - 4 cuốn sách.

Tôi còn nhớ rõ cuốn sách đầu tiên tôi đọc là cuốn Goodnight Moon của tác giả Margaret Wise Brown, được mẹ tặng khi tôi còn rất nhỏ. Cuốn sách này rất có ý nghĩa đối với tôi, và chắc chắn tôi sẽ mua cho các con mình. Nó sẽ là một trong những cuốn sách đầu tiên tôi đọc cho các con khi chúng bắt đầu hiểu ngôn ngữ.

Và cuốn sách nhiều trang đầu tiên tôi đọc là một cuốn trong các bộ sách kể những câu chuyện về vua Arthur cùng với các hiệp sĩ Bàn Tròn. Lúc ấy tôi chỉ khoảng bảy tuổi, cuốn sách đã mang lại cho tôi niềm yêu thích văn học với thể loại giả tưởng và khoa học tự nhiên.

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là Enders game (Trò chơi của Ender) của tác giả Orson Scott Card, thuộc thể loại khoa học giả tưởng. Nội dung sách là truyện kể về một nhóm những đứa trẻ "siêu thông minh" được nuôi dưỡng và huấn luyện đặc biệt để cứu Trái đất khỏi nguy cơ bị hủy diệt bởi người ngoài hành tinh.

Nhân vật chính trong truyện là Andrew "Ender" Wiggin, cậu bé thuộc nhóm nhỏ tuổi và nhỏ con nhất nhưng thông minh nhất và dũng cảm nhất, được tham gia chương trình huấn luyện. Không những có kết thúc đầy bất ngờ, khiến người đọc vô cùng thích thú, cuốn sách còn đem lại cái nhìn thực tế và hữu ích về ý nghĩa tinh thần lãnh đạo, cách đưa ra những quyết định khó khăn và những lý giải cho nhiều vấn đề đạo đức ở các cấp độ khác nhau.

sách hay doanhnhansaigon

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là Enders game (Trò chơi của Ender) của tác giả Orson Scott Card, thuộc thể loại khoa học giả tưởng. Nội dung sách là truyện kể về một nhóm những đứa trẻ "siêu thông minh" được nuôi dưỡng và huấn luyện đặc biệt để cứu Trái đất khỏi nguy cơ bị hủy diệt bởi người ngoài hành tinh.

Nhân vật chính trong truyện là Andrew "Ender" Wiggin, cậu bé thuộc nhóm nhỏ tuổi và nhỏ con nhất nhưng thông minh nhất và dũng cảm nhất, được tham gia chương trình huấn luyện. Không những có kết thúc đầy bất ngờ, khiến người đọc vô cùng thích thú, cuốn sách còn đem lại cái nhìn thực tế và hữu ích về ý nghĩa tinh thần lãnh đạo, cách đưa ra những quyết định khó khăn và những lý giải cho nhiều vấn đề đạo đức ở các cấp độ khác nhau.

Cuốn sách đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của tôi, dù tôi chưa đọc hết trọn bộ "Ender" gồm 5 cuốn. Có rất nhiều bài học hay trong cuốn sách này, trong đó thú vị nhất là những bài học về tinh thần lãnh đạo và cách đưa ra quyết định. Ví dụ, chúng ta cần thấu hiểu đối phương trước, sau đó tìm cách làm cho họ hiểu mình.

Việc hiểu rõ hoàn cảnh và mục đích của đối phương rất quan trọng, vì nó giúp ta giao tiếp hiệu quả hơn, khiến đối phương nhanh chóng hiểu được những mục tiêu ta muốn đạt được. Là người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam gần 20 năm, tôi luôn cố gắng áp dụng phương pháp mà tôi xem là kim chỉ nam cho mình: Phải hiểu người khác trước khi muốn họ hiểu mình.

Trong gia đình tôi, hầu như mọi thành viên đều thích đọc sách. Tôi đang cố gắng khuyến khích các con đọc sách càng nhiều càng tốt, và mong sao chúng cảm thấy yêu thích cũng như xem đọc sách là một thú vui. Tôi đã mua một chiếc Kindle riêng cho con gái lớn cũng nhằm mục đích này.

Thông thường, khi thích một cuốn sách nào đó, chắc chắn bạn sẽ đọc đến trang cuối cùng. Và tôi thấy hầu như nhiều người chỉ thường đọc những thể loại sách họ yêu thích. Tuy nhiên, khám phá những điều mới mẻ cũng là một trong những cách giúp chúng ta trưởng thành, trở thành những cá thể độc lập. Vì vậy, nên đọc thêm những cuốn sách mà các nhân vật nổi tiếng, đáng kính đọc để học hỏi thêm những điều hữu ích.

>Hãy là nhà lãnh đạo tốt

>Chiêm ngưỡng xe của các nhà lãnh đạo Nga

>Mỗi cuốn sách như mở một con đường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tinh thần lãnh đạo trong trò chơi của Ender
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO