Phóng viên nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam qua đời

11/05/2012 06:56

Horst Faas, phóng viên ảnh danh tiếng của Mỹ với nhiều bức ảnh về chiến tranh Việt Nam đoạt giải, vừa qua đời ở tuổi 79.

Phóng viên nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam qua đời

Horst Faas, phóng viên ảnh danh tiếng của Mỹ với nhiều bức ảnh về chiến tranh Việt Nam đoạt giải, vừa qua đời ở tuổi 79.

Horst Faas, nhà báo ảnh nổi tiếng thời chiến tranh Việt Nam. Ảnh: AP

Horst Faas sinh tại Đức, từng giành nhiều giải thưởng về ảnh báo chí trong đó có hai giải Pulitzer danh giá. Nổi bật trong sự nghiệp là những bức ảnh được chụp khi ông làm trưởng nhóm phóng viên chiến trường của hãng AP thường trú tại Sài Gòn, trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc chiến tranh Việt Nam.

Ông được coi là người mở ra trang mới cho nền nhiếp ảnh báo chí và là nhà báo huyền thoại của AP trong suốt nửa thế kỷ qua. "Horst Faas là người khổng lồ trong nền nhiếp ảnh báo chí thế giới. Ông chụp được những khoảnh khắc độc đáo và ác liệt nhất của chiến tranh và sẽ sống mãi trong sự nghiệp nhiếp ảnh", giám đốc nhiếp ảnh toàn cầu của AP đánh giá về Faas.

Bức ảnh chụp ngày 19/3/1964, một người cha ôm xác đứa con nhỏ nhìn lên chiếc xe bọc thép chở lính Việt Nam Cộng hòa và hỏi: "Tại sao?". Với bức ảnh này, Faas giành giải thưởng Pulitzer đầu tiên năm 1965. Ảnh: AP

Horst Faas bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 1960. Bên cạnh chụp các bức ảnh thời sự, ông còn chỉ đạo, huấn luyện và chọn lọc các bức ảnh của cấp dưới để gửi về hãng công bố. Trong số những bức ảnh ông duyệt gửi về Mỹ có tác phẩm của Eddie Adams chụp thiếu tướng chế độ cũ xử bắn một tù binh ngay trên phố và bức ảnh Nick Ut chụp bé gái Phan Thị Kim Phúc bị bỏng bom napalm.

Ông bị thương năm 1967 và phải ngồi xe lăn nhiều năm sau đó nhưng vẫn làm việc ở Việt Nam đến năm 1970. Ngoài Việt Nam, ông còn nổi tiếng với những bức ảnh thực hiện tại Bangladesh, Angola và một số nước châu Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phóng viên nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam qua đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO