Phát hiện một di vật quý tại Thành nhà Hồ

13/02/2011 00:08

Sáng 12/2, tiến sĩ Đỗ Quang Trọng - giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) - cho biết trong đợt khai quật khảo cổ vừa qua tại đàn tế Nam giao (thuộc quần thể di sản Thành nhà Hồ), các nhà khảo cổ học đã phát hiện một di vật đầu chim phượng bằng đất nung, có niên đại cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15.

Phát hiện một di vật quý tại Thành nhà Hồ

Sáng 12/2, tiến sĩ Đỗ Quang Trọng - giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) - cho biết trong đợt khai quật khảo cổ vừa qua tại đàn tế Nam giao (thuộc quần thể di sản Thành nhà Hồ), các nhà khảo cổ học đã phát hiện một di vật đầu chim phượng bằng đất nung, có niên đại cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15.

Đầu chim phượng bằng đất nung - Ảnh: Hà Đồng

Theo tiến sĩ Trọng, di vật đầu chim phượng bằng đất nung này có mỏ to dài, mắt tròn, mào ở trên mỏ, mỏ khoằm xuống, bờm lượn, cánh rộng, hoa văn di vật rất tinh xảo, rõ nét. Đầu phượng bằng đất nung là vật liệu kiến trúc dùng trong việc trang trí bờ nóc các cung điện. Đây là loại vật liệu kiến trúc đặc trưng cho văn hóa Đại Việt cuối giai đoạn nhà Trần. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện loại hình di vật này ở di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Di vật sẽ được trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ để du khách tham quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phát hiện một di vật quý tại Thành nhà Hồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO