Nhà báo Tạ Bích Loan:

CUNG KỲ thực hiện| 13/05/2009 04:42

Thời gian qua, VTV6 đã trở thành kênh truyền hình đồng hành và hỗ trợ nhiều bạn trẻ VN trên những nẻo đường mưu sinh và sự nghiệp. Nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng ban Thanh Thiếu niên, có vài lời giới thiệu về chương trình này.

Nhà báo Tạ Bích Loan:

Ban Thanh Thiếu niên - VTV6 (Đài THVN) vừa “kéo quân” đến TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu V6@Nắng phương Nam để kỷ niệm hai năm (29/4/2007-2009) phát sóng thử nghiệm trên truyền hình cáp và bắt đầu phát sóng quảng bá tại TP.HCM, Đông Nam Bộ và Bắc sông Hậu. Thời gian qua, VTV6 đã trở thành kênh truyền hình đồng hành và hỗ trợ nhiều bạn trẻ VN trên những nẻo đường mưu sinh và sự nghiệp. Nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng ban Thanh Thiếu niên, có vài lời giới thiệu về chương trình này.

* “Mở hàng” phát sóng quảng bá tại TP.HCM, hẳn VTV6 có lý do riêng?

- TP.HCM là thành phố trẻ, sôi động và dễ tiếp nhận cái mới. Về lý do kỹ thuật thì do máy móc được lắp trước ở đây.

* Khi VTV6 phát quảng bá, Ban Thanh Thiếu niên có chịu áp lực vì phải đảm bảo sản xuất nhiều chương trình để phủ sóng, trong khi đội ngũ sản xuất chương trình còn mỏng?

Nhà báo Tạ Bích Loan trả lời phỏng vấn báo chí

- Đội ngũ sản xuất chương trình của VTV6 hiện có khoảng 100 người. Nhưng có bao nhiêu người cũng khó đảm đương hết được các mảng nội dung. Ngoài mảng “lõi” do VTV6 trực tiếp sản xuất, phần còn lại hợp tác sản xuất với các đơn vị khác theo phương thức xã hội hóa. VTV6 là mảnh đất thu hút sự đóng góp trí tuệ và công sức của xã hội. Sức sống của chương trình nhờ sự tham gia, sự hồi đáp nhiệt tình và nhanh chóng của bạn trẻ khắp mọi miền đất nước. Họ cùng với các đài tỉnh, các cơ quan truyền thông, các nhóm tình nguyện góp phần làm cho nội dung chương trình ngày càng phong phú.

Khán giả là nhân vật đồng hành (Sinh ra từ làng, Chat với VTV6); khán giả gửi sản phẩm về chương trình (Nút Rec của tôi, Thế hệ tôi, Sáng tạo học trò)..., hầu hết các chương trình đều khai thác tối ta sự kết nối giữa người làm truyền hình với khán giả để thu hút sự đóng góp của xã hội với các vấn đề của giới trẻ. Một số chương trình duy trì sự tương tác qua website. Còn nhiều mảng nội dung của VTV6 mong được sự hưởng ứng và ủng hộ của các nhà sản xuất...

* Mảng phim truyện sẽ ra sao khi VTV6 đang phát lại phim cũ?

- VTV6 đang chọn phát các phim hướng đến giáo dục lối sống và nhân cách cho người trẻ. Tôi hy vọng các hãng tư nhân và nhà nước có thể hợp tác với VTV để làm phim theo hướng này, dù hiện tại, mức độ thu hút quảng cáo và thương mại hóa của các chương trình trên VTV6 chưa cao...

* Qua kênh VTV6, hình ảnh những người trẻ VN được phản ánh khá phong phú. Bên cạnh những người có nhiều hoài bão, nhiều ước mơ, tính sáng tạo cao, sống có trách nhiệm với cộng đồng thì còn không ít bạn trẻ chạy theo những trào lưu tiêu dùng, lối sống thực dụng. Là “Không gian gặp gỡ của giới trẻ”, VTV6 đã làm gì để “lôi kéo” họ trở về những trào lưu có ích hơn?

Khi người ta trẻ: Một trong những chương trình của VTV6 được yêu thích

- “Hot”, “cool”.... là những trào lưu được tạo ra cho mục tiêu thương mại nhiều hơn là vì lợi ích thực sự của giới trẻ và của xã hội. Khi chính giới trẻ tạo nên những hoạt động sôi nổi mang lại ích lợi cho họ đồng thời giúp đỡ cộng đồng thì đó mới là những trào lưu có giá trị thiết thực. VTV6 theo sát và cổ vũ nhiều phong trào hoạt động bổ ích của giới trẻ trong thời gian qua, như hỗ trợ mùa thi, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu nhân đạo và thanh niên tình nguyện,...

Các hoạt động này cần được đẩy mạnh và tổ chức hấp dẫn hơn nữa để các bạn trẻ có thêm nhiều trải nghiệm, hiểu được ý nghĩa cuộc sống và hướng tới những giá trị đích thực. Các chương trình của VTV6 góp phần bổ sung nhận thức cho các bạn trẻ về nhiều mặt, đặc biệt là các vấn đề xã hội. Nhiều chương trình của VTV6 giới thiệu các nhân vật điển hình tạo hình tượng cho giới trẻ, đó là những tấm gương vượt khó, năng động, sáng tạo trong học tập, kinh doanh lập nghiệp, trong hoạt động xã hội: Xây dựng ước mơ tuổi trẻ VN, Thế hệ tôi, Thông điệp tuổi 20, Khi người ta trẻ, Sinh ra từ làng...

* Xin chân thành cảm ơn chị và chúc VTV6 thành công!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhà báo Tạ Bích Loan:
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO