Khoác áo mới cho nhà sách

QUÝ YÊN| 03/10/2014 08:06

Khi những chiếc kệ kê thẳng tắp, lối sắp xếp đơn điệu trong nhà sách được thay thế bằng những thiết kế lạ mắt, không gian dành cho người đọc trở nên sống động hơn. Và hẳn nhiên không gian ấy không chỉ để thỏa mãn người mê sách mà còn tiếp lửa cho văn hóa đọc bởi nó đủ sức hấp dẫn cả những người chưa yêu sách.

Khoác áo mới cho nhà sách

Khi những chiếc kệ kê thẳng tắp, lối sắp xếp đơn điệu trong nhà sách được thay thế bằng những thiết kế lạ mắt, không gian dành cho người đọc trở nên sống động hơn. Và hẳn nhiên không gian ấy không chỉ để thỏa mãn người mê sách mà còn tiếp lửa cho văn hóa đọc bởi nó đủ sức hấp dẫn cả những người chưa yêu sách.

Đọc E-paper

Cuối năm 2013, giới yêu sách ở TP.HCM bất ngờ với sự ra mắt của một nhà sách đặc biệt mang tên Cá Chép. Tọa lạc tại nhà số 211 trên đoạn hai chiều của đường Võ Văn Tần, Q.3, Nhà sách Cá Chép không có mặt bằng "khủng" mà chỉ là một tòa nhà 3 tầng khiêm tốn nhưng bên trong là một không gian hoàn toàn mới lạ với người yêu sách.

Từng dãy kệ cao, nhiều màu, xếp sách đẹp mắt dùng làm vách ngăn, còn không gian ở giữa dành cho việc tạo những hình khối bằng sách. Xác định đây không chỉ là điểm dừng chân mua sắm thuận tiện, mà còn là một không gian đẹp và thân thiện để tôn vinh sách với nhiều sản phẩm, dịch vụ tích hợp nên ông chủ của Cá Chép, một doanh nhân xuất thân từ giới mỹ thuật, đã dày công cho việc thiết kế nơi này.

Kết quả, chưa tròn một năm hoạt động, Cá Chép đã trở thành một điểm hẹn văn hóa, vừa trưng bày và bán sách, vừa là nơi giao lưu của các tác giả với bạn đọc của mình. Mới đây, nhà sách này còn tổ chức một lớp dạy mỹ thuật ngắn hạn cho trẻ nhỏ.

Như thể hưởng ứng phong cách thiết kế Cá Chép mang đến, đơn vị làm sách Nhã Nam cũng đã đầu tư nhiều cho việc thiết kế hệ thống nhà sách của mình. Hiệu sách Nhã Nam, 107 B9, Tô Hiệu, Hà Nội tạo ấn tượng với độc giả bằng lối thiết kế mở, ấn tượng nhất là quầy thu ngân được làm nên từ hàng trăm cuốn sách.

Đây vừa là điểm nhấn, vừa là không gian để Nhã Nam "khoe" sản phẩm của mình. Cách thiết kế của Nhã Nam được độc giả cho là "phí sách" nhưng quả thực rất ấn tượng.

Mới đây nhất, Nhà sách Info Gate cũng ra đời tại địa chỉ 249 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM. Nằm đối điện Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, cũng bị giới hạn bởi diện tích nhưng Info Gate vẫn mở ra không gian thoáng rộng bằng việc bố trí các kệ sách xéo nhau.

Sử dụng kính cường lực để làm sàn cho một phần của tầng 2, những người thiết kế Info Gate vừa "ăn gian" được không gian, vừa tạo cảm giác mới lạ cho khách hàng khi bước chân đến các kệ trưng bày. Gian cà phê được bố trí ngay mặt tiền làm nơi thư giãn, đọc sách và giao lưu lý tưởng.

Người kinh doanh nhà sách theo một phong thái khác dẫn đến thói quen đến nhà sách cũng khác trước. Đó không còn là điểm đến chỉ để mua sách hay đứng "đọc cọp" sách của một số người. Mạc Đại, một bác sĩ nhi khoa, khoe trên Facebook của mình rằng vừa phát hiện một điểm đến mới cho hai cô công chúa nhỏ của anh những ngày rỗi học.

Đó là Nhà sách Cá Chép, bởi ở nơi đó con gái anh có thể thư giãn, chơi đùa với sách. Tương tự, Hải Anh, cậu sinh viên khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa, cũng thích thú với "cổng thông tin" này dẫu rằng nơi đây không có những giáo trình nặng ký cậu cần tìm. Đơn giản chỉ vì sự thoải mái được tạo ra từ lối sắp xếp những quyển sách rất nghệ thuật của Info Gate.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khoác áo mới cho nhà sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO