Những sân bay tấp nập nhất thế giới

P. NGUYỄN DŨNG| 20/03/2014 09:28

Theo Hội đồng Sân bay Quốc tế (Airport Council International), tổng lượng hành khách quốc tế qua lại ở tổng số gần 3.800 sân bay khắp thế giới trong năm 2013 đã tăng 5,2%.

Những sân bay tấp nập nhất thế giới

Theo Hội đồng Sân bay Quốc tế (Airport Council International), tổng lượng hành khách quốc tế qua lại ở tổng số gần 3.800 sân bay khắp thế giới trong năm 2013 đã tăng 5,2%.

Đọc E-paper

Năm 2013, Changi lại lập kỷ lục xử lý 53,7 triệu hành khách

Sân bay tấp nập nhất thế giới trong năm 2013 vẫn là Hartsfield-Jackson, thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Đây là cái trục chính của các hãng Delta Airlines, Southwest Airlines (hãng vé rẻ đầu tiên của thế giới) và hãng con của nó là AirTran Airways. Tuy nhiên, với 94,4 triệu lượt hành khách (gồm 10,3 triệu lượt hành khách bay quốc tế), công suất của sân bay này đã giảm 1,1% so với năm 2012.

Lượng hành khách quốc tế tại các sân bay khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm qua tăng khoảng 7,2%, trong khi số hành khách qua lại các sân bay Trung Đông tăng trên 10%.

Sân bay tấp nập nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương/Trung Đông là Bắc Kinh (tăng 2,2%, xử lý trên 88 triệu lượt hành khách, tăng 2,6%). Ở hạng nhì là sân bay Haneda (một trong ba sân bay phục vụ Tokyo), với 69 triệu lượt hành khách. Đáng nể là sân bay quốc tế Dubai, với 66 triệu lượt hành khách, tăng 15,2%. Còn lượng hành khách qua lại sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở Jakarta tăng 3,4%, và ở sân bay quốc tế Hồng Kông trên đảo Chek Lap Kok tăng 6,3%.

Năm 2013, sân bay quốc tế Changi, Singapore lại lập kỷ lục mới với 53,7 triệu lượt hành khách (tăng 5%); 1,85 triệu tấn hàng hóa và 343.800 lượt cất cánh/hạ cánh (tăng 5,9%). Riêng tháng 12/2013, sân bay này lần đầu tiên đón tiếp 5,12 triệu hành khách (tăng 4,1% so với tháng 12/2012) và trong ngày 21/12/2013 thì lập kỷ lục xử lý 191.900 hành khách và 1.100 chuyến bay. Hiện nay, trung bình mỗi tuần Changi xử lý trên 6.900 chuyến bay lên lịch của hơn 100 hãng hàng không, nối kết Singapore với 280 thành phố ở 60 nước. Changi đã 26 năm liền được độc giả tạp chí Business Traveller vinh danh là Sân bay xuất sắc nhất thế giới.

Tuy phải cạnh tranh gay gắt với hai đối thủ nặng ký là Changi và Suvarnabhumi, Bangkok (50,9 triệu hành khách, giảm 2,1 triệu hành khách so với năm 2012), nhưng sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) cũng đã lập được thành tích: từ 27,5 triệu hành khách năm 2008 tăng lên 47,5 triệu hành khách trong năm 2013. Nếu chỉ tính về xử lý lưu lượng hành khách quốc tế thì KLIA xếp hạng 12 thế giới với 23,8 triệu (trong thời gian từ 9/2012 - 9/2013), tức trên cả Narita ở Tokyo, Barajas ở Madrid và John F. Kennedy ở New York City.

Sân bay quốc tế Heathrow ở London là sân bay tấp nập nhất châu Âu với trên 72 triệu lượt hành khách trong năm 2013.

Top 10 sân bay tấp nập nhất thế giới năm 2013

1. Hartsfield-Jackson Atlanta: 94,4 triệu (-1,13%)

2. Bắc Kinh: 83,7 triệu (+2,2%)

3. London Heathrow: 72,3 triệu (+3,4%)

4. Tokyo Haneda: 69 triệu (+2,6%)

5. Chicago OHare: 66,9 triệu (+0,1%)

6. Los Angeles: 66,6 triệu (+4,7%)

7. Dubai: 66,4 triệu (+15,2%)

8. Jakarta Soekarno-Hatta: 62,1 triệu (+3,4%)

9. Paris Charles de Gaulle: 62 triệu (+0,7%)

10. Dallas/Forth Worth: 60,4 triệu (+3,2%)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những sân bay tấp nập nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO