Những địa danh thu hút nhiều du khách nhất

NGUYỄN LĨNH| 13/05/2009 00:04

Có thể nói, Disney World’s Magic Kingdom ở Lake Buena Vista là địa điểm hấp dẫn số một của bang Florida vì công viên vui chơi giải trí này đã thu hút đến 17,1 triệu lượt khách, hơn hẳn Disney Hollywood Stuidios và Vương quốc các loài thú Animal Kingdom. Với lượng khách này, Magic Kingdom xếp hạng 5 trên Top 10 địa danh hấp dẫn nhiều du khách nhất ở Mỹ.

Những địa danh thu hút nhiều du khách nhất

Gọi nó là cái chợ thì không đúng cho lắm, tuy nó mang tên Faneuil Hall Marketplace, mà nên gọi nó là khu chợ lớn của thành phố Boston, thủ phủ bang Massachusetts ở bờ đông nước Mỹ. Xây dựng năm 1742 Faneuil Hall đã trở thành một trung tâm thương mại sầm uất của Boston trong suốt nhiều thế kỷ qua và nay còn là điểm đến tham quan, mua sắm của 20 triệu lượt khách mỗi năm. Trong Fanueil Hall, hạng 4 trên Top 10 địa danh Mỹ thu hút nhiều du khách nhất, nay còn còn có Quincy Market làm mới lại từ khu chợ cũ hình thành vào thế kỷ XIX.

Xếp hạng 3 là quần thể National Mall và Memorial Parks rất rộng lớn ở thủ đô Washington, D.C với 25 triệu lượt khách/năm. Khách đến đây để ngắm và chụp ảnh kỷ niệm vì có các tượng đài tưởng nhớ các danh nhân hàng đầu trong lịch sử Mỹ như George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson; các tượng đài ghi những thời khắc không thể nào quên trong lịch sử nước Mỹ như các bức tường tưởng niệm lính Mỹ chết trận ở Triều Tiên, Việt Nam. Và vì ở đây còn là điểm tập trung của 19 bảo tàng thuộc Smithsonian Institution.

Rất nhiều du khách quốc tế phải cố hết sức tưởng tượng mới có thể hình dung rằng con đường dài, thẳng tắp và sáng lóa về đêm, nay nổi tiếng là “The Neon Trail” (con đường nê-ông) hoặc Las Vegas Strip này trước đây hơn nửa thế kỷ chỉ là một vùng đất sa mạc cằn cỗi. Nhưng năm 2008, thành phố giải trí này đã đón 37,5 triệu lượt người đến vui chơi. Theo cơ quan phụ trách kinh doanh hội nghị và du lịch Las Vegas - Convention and Visitors Authority, có đến 30 triệu khách đến với The Las Vegas Strip để tham quan, mua sắm, giải trí và đánh bài trong vô số các casino. Số còn lại đến đây để hội họp, triển lãm, làm phim truyện, phim tài liệu, bàn chuyện kinh doanh ở một nơi nào khác trên thế giới. Với chừng ấy khách, Las Vegas xếp hạng 2 trong danh sách các địa danh Mỹ thu hút nhiều du khách nhất.

Còn ở hạng nhất là Quảng trường Thời đại (Times Square) ở thành phố New York, thuộc tiểu bang cùng tên ở Bờ Đông. Năm 2008, tuy kinh tế suy thoái nhưng du khách quốc tế vẫn tìm đến Mỹ và khi du lịch ở Mỹ thì rất nhiều người muốn đến thăm New York, biệt danh Trái Táo Lớn. Cuối năm qua, nơi đây đã đón 47 triệu lượt khách tham quan. Số du khách này tiêu xài hết 30 tỷ USD. Và có đến 80% du khách đến New York phải có mặt một lần để biết thế nào là sức sống cuồn cuộn trôi nhanh ở Times Square, còn được gọi là Ngã tư Thế giới. Theo giới chuyên ngành thì số du khách thăm New York sẽ tăng cao trong năm 2009 vì năm nay kỷ niệm 400 năm ngày siêu đô thị này được hình thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những địa danh thu hút nhiều du khách nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO