Kỳ tích lịch sử ngành hàng không của Airbus

P. NGUYỄN DŨNG| 14/07/2016 09:11

Hành khách ngày càng có nhiều cơ hội bay đến nhiều nơi trên thế giới bằng máy bay khổng lồ A380.

Kỳ tích lịch sử ngành hàng không của Airbus

Hành khách ngày càng có nhiều cơ hội bay đến nhiều nơi trên thế giới bằng máy bay khổng lồ A380. Ngày 22/6, nhà sản xuất máy bay Airbus đã lập một kỳ tích đáng nể trong lịch sử ngành hàng không thế giới: bàn giao chiếc máy bay khổng lồ A380 thứ 190 cho khách hàng đã đặt mua nhiều chiếc máy bay này nhất là Emirates Airline.

Quầy bar trên các chiếc A380 của Emirates Airline

Lễ bàn giao chiếc A380 thứ 80 cho Emirates Airline - và là chiếc thứ 190 trong chương trình sản xuất A380 của Airbus -  đã diễn ra tại phức hợp nhà máy sản xuất máy bay của Airbus tại Finkenwerder, Hamburg, Đức. Điều đáng kể hơn, ngay sau lễ bàn giao, chiếc máy bay mới tinh ấy đã bay thẳng đến thành phố Vienna, Áo nhằm giới thiệu đường bay mới Dubai - Vienna mà Emirates chính thức khai trương vào ngày 1/7.

Như vậy, Emirates Airline trở thành hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đưa A380 phục vụ đường bay Vienna. Hãng đã bắt đầu khai thác tuyến Dubai - Vienna từ năm 2004 và tính đến nay đã vận chuyển gần 3 triệu lượt hành khách với nhịp hai chuyến/ngày.

Có thêm máy bay khổng lồ nên Emirates cho biết kể từ ngày 30/10, tuyến bay non-stop xa nhất thế giới hiện nay, Dubai - Auckland, sẽ được phục vụ bằng A380 thay vì B777- 300LR như hiện nay. Hồi đầu tháng 3, Hãng cũng đã sử dụng một chiếc A380 để khai trương đường bay này.

Hãng hàng không của Dubai sẽ còn tiếp tục nhận thêm 62 chiếc A380, riêng trong năm 2016 có kế hoạch nhận 21 chiếc. Sẽ có ít nhất 25 chiếc trong số những chiếc mới đó được dùng thay thế cho những chiếc A380 mà Hãng đã nhận về từ năm 2008 trở đi. Các chiếc A380 của Emirates được chia theo 3 kiểu thiết kế chỗ: kiểu 489 ghế, kiểu 517 ghế và kiểu 615 ghế (58 ghế hạng thương gia và 557 ghế hạng phổ thông). Đặc biệt, trong những chiếc A380 với thiết kế ba hạng ghế, ở khoang hạng nhất còn có cả buồng tắm. Ngoài ra, quầy bar trên không cũng là một "sản phẩm" rất nổi tiếng trên các chiếc máy bay khổng lồ này của Emirates Airline. 

Hãng đang dùng đội máy bay A380 này ở khoảng 40 tuyến bay, riêng tại châu Á có Bắc Kinh, Bangkok, Đài Bắc, Hồng Kông, Kuala Lumpur, Mauritius, Mumbai, Seoul, Singapore, Thượng Hải.  Mấy năm qua Emirates Airline mỗi ngày cung ứng một chuyến bay nối Dubai với TP.HCM (hiện khai thác bằng máy bay B777- 300ER) và đến đầu tháng 8 sẽ khai trương đường bay Dubai - Yangon - Hà Nội cũng bằng B777-300 ER, với ba hạng ghế (hạng nhất, hạng thương gia và hạng phổ thông).

>Airbus, Boeing và cuộc chiến với... máy bay cũ

>Boeing 787-8: "Ngôi nhà bay" siêu sang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kỳ tích lịch sử ngành hàng không của Airbus
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO