5 điểm du lịch mùa xuân hấp dẫn nhất châu Á

15/03/2014 00:02

Không chỉ ở Chiang Mai (Thái Lan), Viêng Chăn (Lào), Phnom Penh (Campuchia) mà ngay cả ở Pokhara (Nepal) và Goa (Ấn Độ) bạn cũng có thể trải nghiệm du lịch giá rẻ bất ngờ.

5 điểm du lịch mùa xuân hấp dẫn nhất châu Á

Không chỉ ở Chiang Mai (Thái Lan), Viêng Chăn (Lào), Phnom Penh (Campuchia) mà ngay cả ở Pokhara (Nepal) và Goa (Ấn Độ) bạn cũng có thể trải nghiệm du lịch giá rẻ bất ngờ.

Làm thế nào để thực hiện giấc mơ du lịch nước ngoài với một ngân sách hạn chế là một câu hỏi rất thường xuyên. Châu Á sẽ là điểm đến rất phù hợp với những người yêu du lịch bụi giá rẻ trong nước.

Pokhara, Nepal

Hầu hết mọi người khi nhắc đến du lịch Nepal đều nghĩ ngay tới thủ đô Kathmandu. Tuy nhiên, tất cả những ai đã từng đến Nepal đều cho rằng Pokhara là một lựa chọn thông minh.

Pokhara không chỉ có mức giá dịch vụ rất phải chăng cho khách du lịch mà quang cảnh nơi đây cũng được công nhận là một trong những địa điểm đẹp nhất của Nepal. Khi đến với thị trấn Pokhara, bạn sẽ được thử sức mình với đường trekking (leo núi) nổi tiếng của Annapurna Base Camp nằm cheo leo trên những rặng núi hùng vĩ.

Chi phí ăn ở tại Pokhara khá rẻ. Nếu so sánh về chất lượng thì đây quả là một món hời với dân du lịch. Các nhà hàng có thực đơn rất phong phú với các loại thực phẩm từ khắp nơi trên thế giới. Một bữa ăn tại đây có giá khoảng từ 30.000 đến 100.000 đồng/ người với các lựa chọn như mỳ ống, pizza hay đồ ăn Trung Quốc và Ấn Độ.

Cung đường leo núi Annapurna. Ảnh Traveltoursinnepal.

Các thông tin khác:

100 Nepal Rupee = 1,01 USD

Visa du lịch sẽ được cấp với giá: 25 USD cho 15 ngày, 40 USD cho 30 ngày, 100 USD cho 90 ngày.

Giá phòng khách sạn ba sao: 18 - 65 USD.

Giá thuê giường tại nhà nghỉ: 2,5 - 5 USD.

Giá cho 3 km taxi ở Pokhara: 1,1 – 1,5 USD.

Xe Bus từ Kathmandu có giá: 4 – 6 USD.

Giá thuê xe đạp: 1- 2 USD/ ngày.

Chiang Mai, Thái Lan

Chiang Mai là một trong những thành phố du lịch giá rẻ của Thái Lan với tất cả các dịch vụ cho những tour nghỉ dưỡng cùng bạn bè và gia đình các bạn. Bạn có thể nghỉ trong một căn phòng tiêu chuẩn ba sao bằng giá thuê một chiếc giường tại nhà nghỉ Bắc Âu. Ngoài ra, các khu nhà nghỉ bình dân tại Chiang Mai sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những bạn trẻ thích du lịch bụi với kinh phí hạn hẹp.

Chính quyền thành phố Chiang Mai đã xây dựng được một môi trường du lịch rất thân thiện với hầu hết các điểm tham quan được miễn phí hoặc với mức giá rẻ, do đó các bạn sẽ có thêm ngân sách cho những món đồ lưu niệm xinh xắn tại đây.

Ẩm thực đường phố Chiang Mai hết sức phong phú, với các món ăn mang đậm phong cách của người Thái. Một bữa sáng tại đây bao gồm cả cà phê cũng chỉ có mức giá 1 - 2,5 USD.

Lễ hội hoa rực rỡ sắc màu tại Chiang Mai. Ảnh Getimage.

Các thông tin khác:

100 Thailand Baht = 3,07 USD.

Giá phòng khách sạn ba sao: 18 - 70 USD.

Giá thuê giường trong nhà nghỉ: 3- 8 USD.

Giá cho 3 km xe tuk tuk tại Chiang Mai: 1,2 - 1,8 USD (giá taxi rẻ hơn một chút).

Giá vé vào Bảo tàng Quốc Gia Chiang Mai: 3,07 USD (người lớn).

Giá vé vào bảo tàng tự nhiên và các kỳ quan thiên nhiên thế giới: 6,15 USD (người lớn).

Giá vé vào chùa vàng Phratthat Doi Suthep: 0,92 USD (người lớn)

Goa, Ấn Độ

Bãi biển tràn ngập ánh nắng của Goa. Ảnh: Ijdreamvacation.
Goa bao gồm vài chục thị trấn nhỏ êm đềm và thơ mộng dọc theo bờ biển. Mặc dù so với những phần còn lại của Ấn Độ, Goa tương đối đắt đỏ, nhưng so với những địa điểm du lịch bên bờ biển khác thì nó lại khá rẻ.

Khách sạn ở Goa có giá rẻ và tiêu chuẩn cũng khá tốt so với một khu nghỉ mát bên bờ biển. Nếu như bạn không phải là người cầu kỳ thì những căn phòng giá rẻ tại đây luôn là lựa chọn thích hợp. Nó thường nằm ở cuối dãy tầng trệt, tuy nhiên sẽ không thành vấn đề so với những ngày nghỉ bên bờ biển đầy nắng của Goa.

Dọc theo bờ biển sẽ có những quán bar và câu lạc bộ phục vụ cả ngày lẫn đêm với giá cả khá rẻ. Feni là đồ uống nổi tiếng của Goa, được làm từ hạt điều và dừa với giá chỉ cần từ 2 đến 3 USD.

Các thông tin khác:

100 Indian Rupee = 1,61 USD

Giá phòng khách sạn ba sao: 13- 64 USD.

Giá thuê giường trong nhà nghỉ: 1,9 - 3,2 USD.

Giá cho 3km xe auto rickshaw (loại xe ba bánh): 0,6 - 1,9 USD.

Giá thuê xe máy: 3,2 - 4,8 USD/ ngày.

Giá vé vào cửa Paradiso Club: 3,2- 8 USD (tùy thời điểm trong ngày).

Giá một bữa sáng với ẩm thực đường phố khoảng: 1,6 - 2,9 USD/ người.

Viêng Chăn, Lào

Viêng Chăn trong tiếng Lào có nghĩa là “thành phố mặt trăng”. Mọi thứ ở đây đều rẻ hơn so với những thủ đô các nước lân cận như Bangkok hay Hà Nội. Mặc dù không có nhiều khách sạn nhà nghỉ như các thành phố lớn khác nhưng giá phòng ở Viêng Chăn lại khá rẻ so với tiện nghi của nó.

Với một ngân sách eo hẹp các bạn vẫn có thể đi du lịch thoải mái tại Viêng Chăn. Các món ăn địa phương chủ yếu được làm từ gạo và mì là rẻ nhất. Bia Lào là một thức uống rất nổi tiếng, chỉ với chưa đến 1 USD bạn đã có thể cầm trên tay chai bia ngon lành và dạo quanh thành phố.

Những ngôi chùa là nét đặc trưng của đất nước Lào. Ảnh:Getimage.

Các thông tin khác:

10.000 Laos Kip = 1,25 USD.

Giá phòng khách sạn ba sao: 26 USD - 65 USD.

Giá thuê giường trong nhà nghỉ: 3 - 8 USD.

Giá cho 3km xe tuk tuk tại Viêng Chăn: 1,9 - 3,7 USD.

Phnom Penh, Campuchia

Phnom Penh được biết đến là thành phố ngã ba sông, nơi hợp lưu của ba con sông lớn Tonle Sap, Bassac và Mekong. Vào thời điểm này trong năm, Phnom Penh có nhiệt độ khá cao với nắng đẹp, sẽ rất thuận lợi cho những ai đi tìm nắng ấm trong những ngày ẩm ướt giá lạnh tại miền Bắc Việt Nam.

Khách sạn ở Phnom Penh khá rẻ. Nếu bạn bỏ thời gian thảm khảo trước sẽ thấy những khách sạn hạng trung có một chất lượng tuyệt với mức giá rất phù hợp với mọi người. Không chỉ các món ăn địa phương, bia tươi Angkok cũng rất ngon và rẻ (bằng một nửa loại đóng chai).

Cung điện Hoàng Gia của Campuchia. Ảnh: Globeimages.

Các địa điểm mà bạn không thể bỏ qua như Cánh Đồng Chum, Bảo tàng Quốc Gia, chùa Wat Phnom và Chùa Bạc.

Các thông tin khác:

Bạn có thể sử dụng đồng USD mà không cần phải đổi qua đồng Riel của Campuchia.

Giá phòng khách sạn ba sao: 27 - 75 USD.

Giá cho 3 km xe tuk tuk tại Phnom Penh: 1- 2 USD.

Giá thuê xe tuk tuk cả một ngày: 20 - 25 USD.

Giá vé thăm Cánh Đồng Chum: 6 USD.

Giá vé vào Cung điện Hoàng Gia và Chùa Bạc: 6,5 USD.

Giá vé vào Bảo tảng Quốc Gia: 5 USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
5 điểm du lịch mùa xuân hấp dẫn nhất châu Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO