Tìm sự đồng thuận, hợp tác Á- Âu để ứng phó khủng hoảng

CÁC NGỌC| 27/05/2009 05:32

Nhân hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9 (FMM9) diễn ra trong hai ngày 25 và 26/5 tại Hà Nội, với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác Á - Âu nhằm ứng phó khủng hoảng kinh tế - tài chính và các thách thức toàn cầu”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cho biết:

Tìm sự đồng thuận, hợp tác Á- Âu để ứng phó khủng hoảng

Nhân hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9 (FMM9) diễn ra trong hai ngày 25 và 26/5 tại Hà Nội, với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác Á - Âu nhằm ứng phó khủng hoảng kinh tế - tài chính và các thách thức toàn cầu”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cho biết:


- Hợp tác và đối thoại ASEM tập trung vào ba trụ cột: Đối thoại chính trị, hợp tác kinh tế và hợp tác trong các lĩnh vực khác. VN đã chủ trì một số hoạt động và liên tục chủ động đề ra các sáng kiến thể hiện sự quan tâm hiểu biết hơn trong ASEM và tạo điều kiện để các đối tác hiểu biết nhau. Hợp tác kinh tế của ASEM tập trung vào ba lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính và đạt được những kết quả quan trọng.

- ASEM đã thông qua “Kế hoạch hành động thuận lợi hóa thương mại” (TFAP), “Kế hoạch hành động xúc tiến đầu tư” (IPAP), thành lập Quỹ Tín thác ASEM, Diễn đàn doanh nghiệp (AEBF)... nhằm tăng cường giao lưu giữa các doanh nghiệp và phối hợp chính sách tại các diễn đàn kinh tế đa phương. Tuy nhiên, việc triển khai chưa nhiều, năm nay chúng ta sẽ bàn với các thành viên khôi phục lại hội nghị Bộ trưởng Kinh tế để thúc đẩy thực hiện các văn kiện trên.

* Mặc dù châu Á hiện giờ đang được thế giới chú ý, nhất là kinh tế phát triển theo hướng chuyển dịch về châu Á, nhưng vai trò châu Âu để thúc đẩy châu Á phát triển là rất lớn. Theo ông, VN nên tăng cường quan hệ nội khối hay nên đẩy mạnh hợp tác với các nước châu Âu?

- Tôi nghĩ chúng ta không nên khoanh vùng lại vì VN vốn là nền kinh tế mở. Hiện nay, VN đẩy mạnh tất cả các hướng hợp tác với các đối tác chính và châu Âu là một trong những đối tác quan trọng của VN. Chúng ta đã ký hiệp định hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU) năm 1995 và hiện nay đang đàm phán Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện với EU.

- VN hy vọng sớm hoàn tất đàm phán về hiệp định này, đồng thời sẵn sàng đàm phán Hiệp định Thương mại tự do với EU. Khu vực ASEAN đang hình thành cộng đồng kinh tế, đẩy mạnh thương mại nội khối, nhưng chúng ta không chỉ dừng ở một đối tác nào, không co cụm lại, mà đẩy mạnh hợp tác ở nhiều khu vực.

* FMM9 quan tâm những vấn đề gì?

- FMM9 bàn các vấn đề đối thoại chính trị, kinh tế xã hội, hợp tác và củng cố ASEM. Đặc biệt, các thành viên đều cảm thấy có nhu cầu bàn sâu và tăng cường hợp tác để xử lý vấn đề khủng hoảng kinh tế - tài chính đang diễn ra trên toàn cầu. Tôi hy vọng sẽ có sự đồng thuận nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn giữa hai châu lục để xử lý khủng hoảng, đó là điều rất quan trọng. Qua hội nghị này, các nước sẽ xem VN là nơi có thể tăng cường quan hệ song phương, là người bạn, đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tìm sự đồng thuận, hợp tác Á- Âu để ứng phó khủng hoảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO