Từ tháng 11, HP chính thức tách thành hai công ty

TĂNG KHÁNH| 03/11/2015 09:30

HP đã chính thức tách thành hai công ty gồm: HP Inc và Hewlett Packard Enterprise.

Từ tháng 11, HP chính thức tách thành hai công ty

Kể từ 1/11, tập đoàn HP chính thức tách thành hai công ty, bao gồm: HP Inc và Hewlett-Packard Enterprise sau 75 năm tồn tại và phát triển.

HP được biết đến như thương hiệu chuyên về máy chủ và các giải pháp lưu trữ, , thành lập năm 1939 tại California, Mỹ, bởi hai nhà sáng lập bởi Bill Hewlett và Dave Packard. Sau 75 năm tồn tại và phát triển, HP đã trở thành gã khổng lồ công nghệ, cũng như vấp phải nhiều vụ bê bối khiến tình hình kinh doanh giảm sút. Tháng 9 vừa qua, HP cũng đã sa thải 30.000 nhân viên ngay trước thời điểm chia tách công ty. Như vậy, hoạt động niêm yết của HP cũng sẽ được thực hiện dưới tư cách của hai doanh nghiệp mới. 

Hewlett-Packard Enterprise (HPE) tập trung vào máy chủ, giải pháp lưu trữ và các thiết bị mạng cho doanh nghiệp, do CEO Meg Whitman điều hành. Trong khi đó, HP Inc sẽ tập trung vào mảng máy tính cá nhân (PC) và máy in do Dion Weisler chịu trách nhiệm quản lý.  

>Apple bắt tay HP lập liên minh tái chế

>HP Pavilion All-in-One: mỏng nhẹ, ấn tượng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Từ tháng 11, HP chính thức tách thành hai công ty
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO