Bạch phải sợ "hắc"

THANH TÂM (CNBC)| 12/03/2014 04:55

Hiểm họa từ công nghệ thông tin tiêu biểu là bị tin tặc tấn công chính là mối e ngại hàng đầu của các quản lý doanh nghiệp, trên cả mối lo về các thảm họa thiên nhiên, khủng bố và gia tăng quy định của chính phủ.

Bạch phải sợ

Hiểm họa từ công nghệ thông tin tiêu biểu là bị tin tặc tấn công chính là mối e ngại hàng đầu của các quản lý doanh nghiệp, trên cả mối lo về các thảm họa thiên nhiên, khủng bố và gia tăng quy định của chính phủ.

Đọc E-paper

Đây là kết quả theo khảo sát của Công ty Tư vấn Business Continuity Institute. Cụ thể, 73% trong 690 người thực hiện khảo sát sợ nhất là bị tin tặc tấn công, lộ thông tin, dữ liệu. Rầm rộ nhất là công ty bán lẻ Target của Mỹ vào tháng 12/2013 đã bị trộm thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại) của 70 triệu khách hàng... Sau nỗi lo về IT thì các doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương còn e ngại thảm họa động đất và sóng thần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bạch phải sợ "hắc"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO