Người dân được gửi vàng giữ hộ ở 12 ngân hàng

25/07/2013 06:15

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, hiện đã có 12 ngân hàng được phép giữ hộ vàng. Người dân nếu có nhu cầu gửi vàng cho ngân hàng giữ hộ có thể đến các ngân hàng này.

Người dân được gửi vàng giữ hộ ở 12 ngân hàng

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, hiện đã có 12 ngân hàng được phép giữ hộ vàng. Người dân nếu có nhu cầu gửi vàng cho ngân hàng giữ hộ có thể đến các ngân hàng này.

Theo ông Minh, trong 12 ngân hàng trên có 5 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MHB, và 7 ngân hàng cổ phần bao gồm An Bình, Bản Việt, Bảo Việt, Tiên Phong, Bưu điện Liên Việt, ACB và Ngân hàng Quân đội.

Đa phần các ngân hàng trong số trên không phải xin cấp phép vì đã có nghiệp vụ “quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn” trong giấy phép kinh doanh như quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.

Trong số này chỉ có ACB là vừa được cấp phép. Theo ông Minh, hiện tại cũng có nhiều ngân hàng khác đã gửi hồ sơ xin cấp phép lên Ngân hàng Nhà nước nhưng đang chờ được chấp thuận như Sacombank, Eximbank, Việt Á...

Theo một lãnh đạo NHNN, việc giữ hộ vàng trước nay rất nhiều ngân hàng thực hiện, nhưng để kiểm soát việc các ngân hàng có thể dùng vàng giữ hộ của dân vào mục đích khác nên NHNN sẽ có thông tư quy định cụ thể cho vấn đề này.

Trong thời gian chờ đợi các thông tư, các khoản vàng đang giữ hộ trong ngân hàng vẫn sẽ được giữ, các ngân hàng chỉ phải làm thủ tục xin bổ sung khoản mục trên vào giấy phép kinh doanh.

Còn việc các ngân hàng phải ghi rõ số sê-ri và trả cho người gửi đúng loại vàng mà họ nhận gửi, ông này cho rằng nếu về nguyên tắc của giữ hộ tài sản thì quy định đó là đúng, nhưng trong bối cảnh các ngân hàng không có đủ ngăn tủ để phân nhỏ các khoản gửi thì vẫn có thể để cùng chỗ và phải trả cho dân đúng loại vàng đủ chất lượng và số lượng.

Liên quan đến việc thanh tra các hoạt động về vàng tại các ngân hàng để kiểm tra số vàng tồn quỹ, số vàng đã chuyển từ huy động thành vàng giữ hộ từ 30/6, sau ngày kết thúc hoàn toàn hoạt động này tại các ngân hàng, ông Minh cho biết việc thanh tra vẫn đang tiếp tục, và dự kiến sẽ xong vào đầu tháng 8.

Hoạt động đấu thầu vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày 24/7. Kết thúc phiên, đã có 25.900 lượng được bán thành công. Như vậy sau 46 phiên đấu thầu, đã có 1.246 lượng vàng được bán, tương đương 46,7 tấn vàng. Giá vàng trong nước đã tăng hơn 600.000 đồng/lượng so với hôm trước, lên 38,85 triệu đồng/lượng. Nếu quy đổi, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới 4,6 triệu đồng/lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người dân được gửi vàng giữ hộ ở 12 ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO