Ngân hàng xây dựng kế hoạch 2010 lợi nhuận cao?

13/01/2010 01:34

Hiện một số ngân hàng đã bắt đầu hé lộ chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2010 cao hơn so với mức thực hiện của năm 2009.

Ngân hàng xây dựng kế hoạch 2010 lợi nhuận cao?

Hiện một số ngân hàng đã bắt đầu hé lộ chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2010 cao hơn so với mức thực hiện của năm 2009, dù năm nay có những khó khăn như không còn gói hỗ trợ lãi suất ngắn hạn, đóng cửa sàn vàng…

Khách hàng giao dịch vay vốn tại ngân hàng. Ảnh: Lê Quang Nhật

VietinBank xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2010 là 4.000 tỉ đồng so thực hiện 3.018 tỉ đồng năm 2009.

Hơn năm ngoái

Ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank), chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra trong năm 2010 là 2.600 tỉ đồng. Trong khi, kế hoạch năm trước là 1.600 tỉ đồng và mức thực hiện được của cả năm ở con số 1.900 tỉ đồng. Còn ngân hàng Đông Á (DongA Bank), ông Trần Phương Bình, tổng giám đốc cho hay, kết thúc năm 2009 lợi nhuận trước thuế của DongA Bank đạt 750 tỉ đồng, đúng như kế hoạch đưa ra ban đầu. Chỉ tiêu lợi nhuận xây dựng cho năm 2010 theo ông Bình, 1.100 tỉ đồng, cao hơn 350 tỉ đồng so với năm trước.

Chưa tiết lộ chỉ tiêu lợi nhuận cụ thể của năm 2010, nhưng ông Nguyễn Hoà Bình, chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết, kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến 2010 sẽ cao hơn so với mức thực hiện năm 2009 (11 tháng đầu năm 2009 lợi nhuận Vietcombank đã đạt 4.400 tỉ đồng so chỉ tiêu cả năm 2009 chỉ 3.400 tỉ đồng).

Một lãnh đạo ban điều hành ngân hàng Á Châu (ACB) cũng cho biết, kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm 2010 của ACB sẽ được xây dựng trên cơ sở diễn biến thị trường năm nay, nhưng sẽ không thấp hơn mức thực hiện được của năm 2009.

Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 của ACB là 2.700 tỉ đồng và theo vị lãnh đạo trên, ước tính thực hiện vượt so với kế hoạch. Như vậy, khả năng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 của ACB sẽ được xây dựng vượt 2.700 tỉ đồng.

Không xa vời?

Chủ tịch HĐQT Sacombank ông Đặng Văn Thành cho cho rằng, chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2010 dù có áp lực, nhưng sẽ có khả năng để đạt được, kể cả khi nguồn thu từ hoạt động sàn vàng trực thuộc không còn hoặc dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài phải chấm dứt và mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2010 được Chính phủ đưa ra thấp hơn năm 2009, chỉ ở con số 25%.

Theo ông Thành, để đạt được mục tiêu lợi nhuận trên, trong năm nay Sacombank sẽ cơ cấu lại nguồn thu. Trong đó, gia tăng nguồn từ hoạt động dịch vụ tài chính bán lẻ. Năm 2009, nguồn thu từ hoạt động tín dụng của Sacombank chỉ chiếm 25% trong tổng nguồn thu.

Còn theo đánh giá của ông Nguyễn Hoà Bình, kiểm soát tăng trưởng tín dụng trong năm 2010 ở mức 25% không có nghĩa hoạt động tín dụng sẽ không có cơ hội phát triển. Song cái khó nhất hiện nay là việc tìm kiếm nguồn tiền tiết kiệm trước áp lực các kênh đầu tư khác phục hồi trở lại. Còn lãnh đạo của ACB cho rằng, vàng chỉ là một phần của sự hoạt động trong ngân hàng chứ không phải tất cả. Sự lo ngại về tăng trưởng tín dụng quá nóng dẫn đến thắt chặt tiền tệ kèm theo thay đổi về cơ chế chính sách, chính điều đó mới tạo ra khó khăn.

Tuy nhiên, trên thực tế sở dĩ lợi nhuận thu về năm 2009 của các ngân hàng đều vượt chỉ tiêu đề ra đầu năm là do kế hoạch xây dựng trong năm được các ngân hàng đưa ra ở mức khá khiêm tốn. Theo ông Nguyễn Hoà Bình, một phần được hoàn nhập từ trích lập dự phòng năm 2008 để lại và trích lập dự phòng tín dụng năm 2009 ở mức khá thấp.

Do các ngân hàng đã xử lý được tỷ lệ nợ xấu xuống mức thấp. Đơn cử như VCB tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2008 là trên 4,6%, nhưng giảm xuống còn hơn 3% vào cuối năm 2009. Trích lập dự phòng của VCB năm 2009 chỉ bằng gần phân nửa (500 tỉ đồng) so với năm trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ngân hàng xây dựng kế hoạch 2010 lợi nhuận cao?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO