Có giấy làm gì chẳng vẽ voi

Y CHIÊU/DNSGCT| 27/10/2012 02:17

Năm nay, giải thưởng mỹ thuật lớn nhất nước Mỹ ArtPrize đã thuộc về một nữ họa sĩ; điểm đặc biệt là bức tranh kích thước rất lớn của cô không dùng một chút màu nào nhưng đã vượt qua hàng ngàn tác phẩm dự thi đa đạng về hình thức và chất liệu.

Có giấy làm gì chẳng vẽ voi

Năm nay, giải thưởng mỹ thuật lớn nhất nước Mỹ ArtPrize đã thuộc về một nữ họa sĩ; điểm đặc biệt là bức tranh kích thước rất lớn của cô không dùng một chút màu nào nhưng đã vượt qua hàng ngàn tác phẩm dự thi đa đạng về hình thức và chất liệu.

Đọc E-paper

Adonne Khare

Adonne Khare, nữ họa sĩ đến từ Burbank (bang California) đã đoạt giải thưởng cao nhất ArtPrize 2012 trị giá 200.000 USD với bức Voi, kích thước 4m x 2,4m, thể hiện một bầy voi cùng nhiều động vật khác của rừng già, tất cả đều là loài thú ăn cỏ cây. Bức tranh được vẽ bằng chì than trên giấy hết sức công phu và tuyệt đẹp bởi như tác giả bày tỏ, nó là một phần đời của cô.

Quá trình sáng tác bức Voi của Khare kéo dài một năm rưỡi, đó cũng là một quãng thời gian có nhiều biến động và nhiều cảm xúc đối với cô: sinh bé gái, những mối liên hệ với người khác, sự thất bại, niềm hạnh phúc, những biểu tượng của đời cô được kết nối lại và có thể nhìn thấy những điều đó trên bức tranh đoạt giải. Adone Khare cho hay lúc cô mang thai thì được biết đến cuộc thi ArtPrize qua một người bạn từng dự thi trước đó.

Hai phần của bức Voi đoạt giải cao nhất tại ArtPrize 2012

Với Khare thì cuộc thi này hoàn toàn thay đổi đời cô. Cô nói: “Có quá nhiều người và nhiều điều đã diễn ra. Chính cuộc đối thoại này đã chiếm lĩnh cộng đồng. Tôi được gặp những nhóm học sinh và cùng ngồi với họ trao đổi về nghệ thuật”.

Bức Voi đã vượt qua 1.517 tác phẩm dự thi đến từ 56 quốc gia và từ 45 bang của nước Mỹ, tất cả được trưng bày ở nhiều địa điểm của khu trung tâm thành phố Grand Rapids, thủ phủ bang Michigan, nơi đặt trụ sở của tập đoàn bán lẻ Amway của gia tộc DeVos mà Rick DeVos – người có sáng kiến tổ chức cuộc thi ArtPrize cũng sẽ là người thừa kế tài sản khổng lồ của gia tộc.

Được tổ chức lần đầu tiên năm 2009, ArtPrize có tổng giá trị giải thưởng lên đến 450.000 USD. Ngoài giải nhất 200.000 USD, còn có giải nhì 100.000 USD, giải ba 50.000 USD và mười giải khuyến khích mỗi giải 7.000 USD. Năm nay, có khoảng 400.000 người đã đến xem triển lãm ArtPrize, đông nhất từ trước đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Có giấy làm gì chẳng vẽ voi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO