Những tỷ phú 8X trong làng công nghệ

P.V (theo Business Insider)| 06/08/2012 00:33

Thật ý nghĩa nếu bạn có thể tạo dựng công ty của riêng mình và còn tuyệt vời hơn nếu giá trị thương hiệu cán mốc 1 tỷ USD (khoảng 21.000 tỷ đồng) trước tuổi 30. Hãy cùng điểm qua danh sách 9 tỷ phú công nghệ thuộc thế hệ 8X dưới đây.

Những tỷ phú 8X trong làng công nghệ

Thật ý nghĩa nếu bạn có thể tạo dựng công ty của riêng mình và còn tuyệt vời hơn nếu giá trị thương hiệu cán mốc 1 tỷ USD (khoảng 21.000 tỷ đồng) trước tuổi 30. Hãy cùng điểm qua danh sách 9 tỷ phú công nghệ thuộc thế hệ 8X dưới đây.

1. Ben Silbermann, 29 tuổi


Ben Silbermann quyết định rời khỏi Google để xây dựng con đường riêng, tuy nhiên anh chàng nhanh chóng vấp phải khó khăn và thất bại khá nhiều. Sau đó, Ben Silbermann sáng lập Pinterest – mạng xã hội chia sẻ ảnh thu hút hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng. Giờ đây, khi Pinterest có giá khoảng 1,5 tỷ USD (khoảng 31.500 tỷ đồng) khi Ben Silbermann mới 29 tuổi.

2. Kevin Systrom, 27 tuổi

Năm 2010, Kevin Systrom cùng với Mike Krieger (25 tuổi) sáng lập Instagram - phần mềm chụp ảnh nổi tiếng nhất hiện nay. Hiện Instagram có hơn 80 triệu người dùng và Kevin Systrom đã bán ứng dụng cho Facebook với mức giá 1 tỷ USD (khoảng 21.000 tỷ đồng).

3. Drew Houston, 29 tuổi

Năm 2007, Drew Houston đồng sáng lập Dropbox và nhận được lời đề nghị mua lại của Apple. Tuy nhiên, Drew Houston quyết tâm giữ gìn sản nghiệp của riêng mình và điều ấy hoàn toàn đúng đắn. Năm ngoái, Dropbox kiếm về 240 triệu USD (khoảng 5.040 tỷ đồng) và giá trị công ty đạt mốc 4 tỷ USD (khoảng 84.000 tỷ đồng).

4. Aaron Levie, 27 tuổi

Box đang trở thành đối thủ lớn của Dropbox và công ty này cũng do một người trẻ - Aaron Levie - sáng lập. Trên thực tế, Box còn xuất hiện trên thị trường sớm hơn Dropbox và giá trị của hãng hiện đạt 1,2 tỷ USD (khoảng 25.200 tỷ đồng).

5. Brian Chesky, 29 tuổi

Năm 2008, Brian Chesky cùng hai người bạn Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk gây dựng Airbnb - dịch vụ chia sẻ thông tin cho thuê căn hộ gây tiếng vang lớn. Hiện website được định giá 1,3 tỷ USD (khoảng 27.300 tỷ đồng).

6. Mark Zuckerberg, 28 tuổi

Thật thiếu sót nếu không nhắc đến Mark Zuckerberg trong danh sách bởi CEO Facebook quá nổi bật. Với gần 1 tỷ người dùng, trang mạng xã hội mang về hàng tỷ USD mỗi năm và giá trị vốn hóa thị trường của Facebook còn lớn hơn rất nhiều.

7. Andrew Mason, 31 tuổi

Ngay từ năm 2008, Andrew Mason đã xây dựng trang mua hàng theo nhóm Groupon. Hai năm sau, Google đề nghị mua lại Groupon với giá 6 tỷ USD (khoảng 126.000 tỷ đồng) song Mason từ chối. Quý vừa rồi, Groupon đem về 560 triệu USD lợi nhuận (khoảng 11.760 tỷ đồng) và lãi ròng 39,6 triệu USD (khoảng 831,6 tỷ đồng).

8. David Karp, 21 tuổi

Vào lứa tuổi còn rất trẻ này, David Karp đã sáng lập mạng xã hội Tumblr. Giá trị thị trường của công ty hiện nay xấp xỉ 1 tỷ USD (khoảng 21.000 tỷ đồng) rồi nhé.

9. Adam D'Angelo, 27 tuổi

Mặc dù Quora (trang hỏi đáp trực tuyến) của Adam D'Angelo mới được định giá 400 triệu USD (khoảng 8.400 tỷ đồng), song theo báo cáo thì anh chàng luôn từ chối các thương vụ thâu tóm. Trong quá khứ có công ty đòi trả Adam D'Angelo tới 1 tỷ USD (khoảng 21.000 tỷ đồng) mà thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những tỷ phú 8X trong làng công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO