6 nữ tỷ phú mới nổi năm 2014

PHÚC AN theo Forbes| 05/03/2014 07:44

Trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2014 do Forbes tổng hợp, có đến 42 nữ tỷ phú lần đầu tiên góp mặt.

6 nữ tỷ phú mới nổi năm 2014

Sau đây là 6 gương mặt nữ tỷ phú nổi bật, lần đầu tiên góp mặt trong danh sách những tỷ phú thế giới do Forbes tổng hợp:

Sheryl Sandberg

Tài sản: 1,05 tỷ đô la
Nguồn gốc: Tự thân
Tuổi: 44

Giữa thế giới những tỷ phú công nghệ trẻ tuổi và xuề xòa, Sheryl Sandberg là một trường hợp kỳ lạ. Bà không sở hữu một công ty nào, cũng chưa bao giờ viết một dòng code.

Trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2014 do Forbes tổng hợp, có đến 42 nữ tỷ phú lần đầu tiên góp mặt trong danh sách (trên tổng số 172 nữ tỷ phú). Đây là con số cao kỷ lục trong lịch sử của bảng xếp hạng này.

Tuy nhiên, hầu hết các nữ tỷ phú này được thừa kế tài sản từ gia đình hoặc chồng. Chỉ có 32 người trong số đó là tự tay làm nên cơ đồ (1,9%). Và Sandberg là một trong số những người phụ nữ xuất chúng này.

Trong quyển sách bestseller “Lean In” vừa xuất bản gần đây, Sheryl Sandberg khuyên phụ nữ nên đầu tư hơn nữa cho sự nghiệp, đừng ngại nắm lấy những vị trí lãnh đạo và hãy tìm cho mình một người chồng biết san sẻ việc gia đình và nuôi dạy con cái.

Folorunsho Alakija

Tài sản: 2,5 tỷ đô la
Nguồn gốc: Tự thân
Tuổi: 63

Bà Alakija là nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Nigeria. Cha bà là một người đàn ông giàu có với 8 bà vợ và 52 đứa con. Sau thời gian làm thư ký cho một ngân hàng thương mại vào thập niên 70, bà sang Anh học thiết kế thời trang. Bà là người sáng lập thương hiệu thời trang Supreme Stitches dành cho giới thượng lưu Nigeria. Trong số khách hàng thân thiết của bà có Maryam Babangida, vợ của cựu Tổng thống quân phiệt Ibrahim Babangida.

Vào năm 1993, chính phủ nước này đã cấp cho bà Alakija quyền thăm dò và khai thác dầu mỏ trong khu vực rộng 620.000 mẫu Anh.

Bà đã thuê Texaco đánh giá tiềm năng khu vực này và sáng lập Công ty Famfa Oil 3 năm sau đó. Famfa sở hữu đến 60% cổ phần tại mỏ dầu OML 127 - một trong những mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất tại Nigeria. Tuy nhiên, vào năm 2000, khi Tổng thống Olusegun Obasanjo đòi thu 50% lợi nhuận, Famfa Oil đã kiện lên tòa án chống lại việc thâu tóm công ty và vào đầu tháng 5/2012, Tòa án Tối cao Nigeria phục hồi các cổ phần cho Famfa Oil.

Alakija nói: "Bước chân vào ngành công nghiệp dầu mỏ là con đường đặc biệt mà Chúa đã chọn cho tôi".

Denise Coates

Tài sản: 1,6 tỷ đô la
Nguồn gốc: Tự thân
Tuổi: 46

Ngay từ ngày còn đi học, bà Coates đã làm thu ngân tại các cửa hàng cá độ do cha bà sở hữu. Sau khi tốt nghiệp ngành kế toán, tiếp tục quản lý các cửa hàng của gia đình và bán lại toàn bộ cho nhà cái danh tiếng Coral.

Trong giai đoạn bong bóng dot-com, bà đã nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực cá độ trực tuyến nên đã thuyết phục gia đình chuyển hướng kinh doanh. Năm 2000, bà mua tên miền Bet365.com và ra mắt một năm sau đó, sau khi bị hầu hết các nhà đầu tư mạo hiểm từ chối.

Hiện giờ, bà là đồng CEO của công ty cá cược Bet365 với tỷ lệ sở hữu cổ phần 50,3%. Chỉ riêng năm ngoái, doanh số của công ty đạt 1,6 tỷ đô la. Công ty bà cũng sở hữu đội bóng Stoke City đang thi đấu tại giải British Premier League. Tài sản của bà chủ yếu đến từ Bet365 và lợi tức trong hơn 13 năm kinh doanh.

Aerin Lauder Zinterhofer

Tài sản: 1,1 tỷ đô la
Nguồn gốc: Thừa kế
Tuổi: 44

Tài sản khổng lồ mà Aerin có được là nhờ vào số cổ phần tại đế chế mỹ phẩm Estée Lauder trị giá 10 tỷ đô la do bà nội cô sáng lập nên.

Cha cô, ông Ronald Lauder là một nhà từ thiện và là một chính trị gia người Do Thái tiếng tăm, nhưng cô quyết định nối nghiệp bà nội.

Năm 2012 cô cho ra mắt thương hiệu mang tên mình, Aerin, bắt đầu với các sản phẩm trang điểm và lấn sân sang nước hoa, phụ kiện, đồ trang sức và trang trí nội thất. Chỉ có các sản phẩm làm đẹp là cô hợp tác với Estée Lauder, còn lại, Aearin lập công ty riêng để điều hành.

Aerin hiện vẫn giữ chức vụ giám đốc hình ảnh và phong cách tại tập đoàn của gia đình, nơi cô đã làm việc trong hơn hai thập kỷ qua, từ thời là sinh viên trường Đại học Pennsylvania.

Lauder thường đề cập đến bà của mình trong các cuộc phỏng vấn và gần đây đã tweet một câu nói của người bà huyền thoại: “Tôi đã không làm được nếu tôi chỉ ước ao có nó, mà tôi đã làm việc để đạt được nó".

Aerin đã kết hôn với người yêu từ thời đại học, Eric Zinterhofer, Havard MBA, đồng sáng lập Công ty Searchlight Capital.

Jane Lauder

Tài sản: 1,15 tỷ đô la
Nguồn gốc: Thừa kế
Tuổi: 41

Jane là gương mặt nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ năm 2013 khi được thừa kế cổ phần của tập đoàn Estée Lauder. Vào tháng Tư năm nay, Jane Lauder sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo của nhãn hàng Clinique – một trong 30 thương hiệu thuộc tập đoàn Estée Lauder. Vai trò chủ tịch thương hiệu toàn cầu đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Jane sau 18 năm làm việc tại tập đoàn.

Jane vào làm việc cho Estée Lauder từ năm 1996, một năm sau khi tốt nghiệp ĐH Stanford. Trước khi được bổ nhiệm điều hành Clinique, cô giám sát kinh doanh tại Công ty Origin. Jane đã thay thế cha mình, ông Ronald, giữ vị trí trong ban lãnh đạo tập đoàn từ năm 2009 và bây giờ cùng làm việc với chị gái Aerin. Jane đã lập gia đình với Kevin Warsh, bạn cùng học tại Stanford, hiện là thành viên trẻ nhất của Cục Dự trữ liên bang và là hiện một nghiên cứu sinh tại Viện Hoover.

Sandra Ortega Mera

Tài sản: 6,1 tỷ đô la
Nguồn gốc: Thừa kế
Tuổi: 46

Cô là con gái của người giàu thứ 3 thế giới, tỷ phú thời trang Amancio Ortega. Ortega Mera lọt vào bảng xếp hạng sớm hơn dự định sau khi mẹ kế của cô đột ngột qua đời vào tháng 8 năm ngoái do xuất huyết não. Cha và mẹ ruột của Sandra đã ly dị từ rất lâu.

Trong khi em gái cùng cha khác mẹ Marta làm việc tại bộ phận đầu tư của cha thì Mera dành thời gian làm việc tại quỹ Fundacion Paideia do mẹ ruột sáng lập, chuyên hỗ trợ bệnh nhân tâm thần và người khuyết tật.

Bà có bằng cử nhân tâm lý học tại Đại học Santiago, đã lập gia đình và có 3 con.

Carrie Perrodo

Tài sản: 10 tỷ đô la
Nguồn gốc: Thừa kế
Tuổi: 63

Cô gái gốc Singapore Ka Yee ( Carrie) Wong đã là một siêu mẫu thành danh khi gặp doanh nhân người Pháp Hubert Perrodo vào đầu thập niên 70. Perrodo lúc đó đang đi vòng quanh thế giới để thăm dò các mỏ dầu khí. Sau khi lập gia đình, Carrie phát triển công ty người mẫu riêng trong khi chồng cô cũng mới bắt đầu khởi nghiệp.

Perrodo đã sáng lập Perenco - một trong những công ty dầu mỏ tư nhân lớn nhất thế giới với doanh thu hằng năm lên đến 6 tỷ đô la và đang tiếp tục mở rộng khai thác tại Gabon, Peru và Cameroon.

Cả hai đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng Perrodo bất ngờ qua đời vào năm 2006 trong khi chinh phục đỉnh Apls. Bà Wong và ba con François, Nathalie and Bertrand được quyền thừa kế công ty dù tỷ lệ cổ phần không phân chia rõ ràng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
6 nữ tỷ phú mới nổi năm 2014
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO