Taiwan Expo 2019: Thúc đẩy hợp tác B2B

Hoàng Dung| 21/06/2019 09:00

Đứng thứ tư trong số 128 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, đến nay doanh nghiệp Đài Loan vẫn không ngừng giới thiệu các sản phẩm công nghệ, văn hóa và du lịch tới Việt Nam. Họ thể hiện rõ thiện chí và mong muốn hợp tác cùng các doanh nghiệp Việt.

Nằm trong “Chính sách hướng Nam mới” cùng với tốc độ phát triển kinh tế ổn định, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, môi trường đầu tư hấp dẫn, Việt Nam đã trở thành thị trường tiềm năng và ưu tiên số 1 mà các doanh nghiệp Đài Loan đang hướng tới. Tính đến cuối tháng 2/2019, Đài Loan đã đầu tư 2.616 dự án với tổng số vốn hơn 31,7 tỷ USD vào Việt Nam. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Đài Loan đã có tổng vốn cam kết đầu tư vào Việt Nam là 318 triệu USD. Hiện tại có khoảng 5.000 doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó 98% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các dự án tương tự.

dl1-1561086021-3173-1561087617.jpg

 Đài Loan tích cực giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng Việt

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Đài Loan. Theo thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Đài Loan liên tục tăng trưởng tốt. Tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam - Đài Loan năm 2018 đạt 16,3 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2017. Trong đó, Việt Nam nhập từ thị trường Đài Loan khoảng 10 tỷ USD.

Chỉ riêng trong nhóm ngành điện tử, kỹ thuật số, điện thoại di động đã có thị phần không nhỏ ở thị trường Việt Nam. Máy móc của Đài Loan cũng được doanh nghiệp Việt Nam ưa chuộng vì chất lượng tốt với chi phí hợp lý. Đặc biệt mới đây, trang bán hàng trực tuyến Tiki đã ký kết hợp tác với Hiệp hội phát triển ngoại thương Đài Loan TAITRA và gian hàng Đài Loan để chính thức bày bán trên trang bán hàng lớn thứ hai này của Việt Nam.

dl2-8518-1561086397.jpg

Tiki.vn ký kết hợp tác với Hiệp hội phát triển ngoại thương Đài Loan

Nhận định về thị trường Việt Nam và việc hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Các doanh nghiệp Đài Loan tích cực thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Điều đó được thể hiện qua việc Đài Loan mở nhiều văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhiều hội thảo khoa học được tổ chức như: Hội thảo Công nghệ môi trường Việt Nam - Đài Loan, Hội thảo Thương mại, Hội thảo Du lịch… Tổ chức các đoàn Farmtrip, các đoàn đại biểu, doanh nghiệp nhằm mục đích khảo sát, tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đặc biệt, vài năm trở lại đây, Đài Loan tổ chức nhiều triển lãm giới thiệu sản phẩm, cảnh quan thiên nhiên, con người Đài Loan tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Trong đó, Triển lãm Taiwan Expo được tổ chức thường niên mang lại hiệu quả cao và gây tiếng vang lớn, thu hút được đông đảo người quan tâm tại Việt Nam.

dl3-5325-1561086397.jpg

Triển lãm Đài Loan Taiwan Expo 2019 được mở cửa miễn phí

Tiếp nối thành công của Taiwan Expo 2017 với khoảng 24.000 người tham dự và Taiwan Expo 2018 với hơn 5.500 sản phẩm, Taiwan Expo 2019 năm nay được tổ chức với 6 chủ đề chính bao gồm: công nghệ xanh và môi trường, phong cách sống Đài Loan, thương mại điện tử Đài Loan, máy móc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, thành phố thông minh, văn hóa và du lịch Đài Loan.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Triển lãm, Hội thảo về Chăm sóc sức khỏe, Hội thảo giới thiệu các doanh nghiệp Startups Đài Loan cũng được tổ chức. Đến với Taiwan Expo 2019, người tham dự sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng, khám phá phong cách sống, văn hóa, ẩm thực, được trải nghiệm, dùng thử những sản phẩm thông minh với nhiều tính năng ưu việt của một trong những con rồng châu Á. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đến tham quan, tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới. 

Taiwan Expo 2019 được tổ chức từ ngày 8-10/8/2019 tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội từ 9g00 - 17g00. Vé vào cửa hoàn toàn miễn phí.

Các thông tin chính thức về triển lãm có thể tham khảo tại website: https://vnm.taiwanexpoasean.com/

Đăng ký trực tiếp Tại đây

Hoặc Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/twexpoinvnm/

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Taiwan Expo 2019: Thúc đẩy hợp tác B2B
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO