"Bán biệt thự sát nhà Cường Đô la"

NAM KHANG| 10/05/2013 08:13

Sau chiêu bán nhà "chính chủ”, gần đây, lại bắt gặp tin rao bán nhà rất... kêu: "Bán đất biệt thự Thảo Điền, quận 2, sát nhà Cường Đô la"! Thời buổi thị trường đóng băng, cung thừa, cầu thiếu, các nhà đầu tư cũng vì thế nghĩ ra đủ chiêu trò để gây sự chú ý để cốt sao bán được nhà, được đất.

Sau chiêu bán nhà "chính chủ”, gần đây, lại bắt gặp tin rao bán nhà rất... kêu: "Bán đất biệt thự Thảo Điền, quận 2, sát nhà Cường Đô la"! Thời buổi thị trường đóng băng, cung thừa, cầu thiếu, các nhà đầu tư cũng vì thế nghĩ ra đủ chiêu trò để gây sự chú ý để cốt sao bán được nhà, được đất.

Đọc E-paper

Bài bản hơn, các bộ phận kinh doanh, marketing của doanh nghiệp (DN) BĐS cũng vận hành...hết công suất, chỉ mong sao đánh trúng tâm lý khách hàng. Chẳng hạn, năm 2009, không chỉ giảm giá, giãn tiến độ thanh toán, nhiều dự án căn hộ cao cấp áp dụng chính sách "mua nhà tặng nội thất", ban đầu có hiệu ứng khá tốt nhưng dần dà, khách hàng cũng "lờn thuốc".

Xem ra, không giải pháp nào níu chân người mua được lâu vì dẫu sao, giá trị căn hộ đến cả tỷ đồng, việc mua hay không đều phải được xem xét thận trọng, đặc biệt là trong trường hợp người mua phải vay ngân hàng.

Một trong những lý do khiến khách hàng băn khoăn khi quyết định mua nhà (dù mức giá đã hợp lý hơn) là phải vay tiền ngân hàng. Kể từ giữa năm 2012, lần lượt các chủ đầu tư nhằm vào tâm lý này mà "sáng tạo" chương trình giải phóng căn hộ... gây sốc!

"Mở hàng" là Công ty TNHH TM - XD Lê Thành, cho thuê căn hộ Lê Thành Twin Tower (Q.Bình Tân) trong vòng 15 năm với giá 240 triệu đồng/căn (chia thành 5 đợt thanh toán trong vòng 1 năm).

Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 3/2013, công ty này đã nâng thời gian cho thuê lên 49 năm với mức 350 triệu đồng/căn, khách hàng chỉ cần trả trước 50 triệu đồng và mỗi tháng thanh toán 10 triệu đến khi đủ giá trị thuê mà không phải trả lãi suất.

Ngay trong tháng 4/2013, Công ty CP Đầu tư Nam Long đã đưa ra thị trường những ưu đãi dành cho người mua nhà là cán bộ, công nhân viên tại các DN. Chỉ cần có giấy giới thiệu của DN đang công tác, người mua sẽ được giảm 5%/giá bán căn hộ; đồng thời, trong năm đầu tiên sau khi ký hợp đồng, khách hàng sẽ không phải trả lãi suất.

Không riêng gì hai trường hợp đã nêu, một số DN BĐS tại TP.HCM như Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI), Đất Lành... cũng đã và đang tiến hành các giải pháp để người có nhu cầu tiếp cận nhà ở mà không e ngại bài toán lãi suất.

Hành động "tự cứu" của DN hiện nay cùng với gói 30.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết trong tuần này chắc chắn sẽ tác động đến thị trường BĐS. Tuy nhiên, việc thị trường có "rã đông" hay không sẽ còn tùy thuộc vào chính sách kinh tế của Nhà nước, đặc biệt là việc điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Bán biệt thự sát nhà Cường Đô la"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO