Những SVĐ sẽ tổ chức các trận đấu ở World Cup 2018

03/12/2010 06:38

Nước Nga bất ngờ vượt qua Anh cùng liên minh TBN-BĐN để đăng cai World Cup 2018. Họ có đến 16 sân vận động đầy chất lượng và đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những SVĐ sẽ tổ chức các trận đấu ở World Cup 2018

Nước Nga bất ngờ vượt qua Anh cùng liên minh TBN-BĐN để đăng cai World Cup 2018. Họ có đến 16 sân vận động đầy chất lượng và đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sân Luzhniki ở Moscow, có sức chứa 90.000 người, đạt tiêu chuẩn "5 sao" của UEFA, có thể sẽ ưu tiên tổ chức bán kết và chung kết.
Sân Region ở Moscow, dù không thực sự hiện đại nhưng cũng đủ tiện nghi để tổ chức các trận đấu ở World Cup 2018.
Sân Spartak ở Moscow, SVĐ được đánh giá là hiện đại bậc nhất châu Âu hiện nay.
Sân Dynamo ở Moscow, ra đời từ năm 1920 và là sân đấu lâu đời nhất nước Nga.
Sân Yekaterinburg, chính thức khánh thành năm 1957 và là SVĐ đạt tiêu chuẩn "5 sao".
Sân Yaroslav có thiết kế khá độc đáo
Sân Volgograd cũng thuộc hàng lâu đời ở nước Nga, từng diễn ra các trận đấu từ thế chiến thứ 2.
Sân St Petersburg, sân nhà của CLB nổi tiếng Zenit, có sức chứa 62.000 chỗ ngồi.
Sân Sochi, nơi sẽ tổ chức Olympic mùa đông 2014.
Sân Saransk, có thiết kế độc đáo và hiện đại, được coi là SVĐ hàng đầu ở World Cup 2018 tới.
Sân Samara, đang trong giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị cho các trận đấu World Cup.
Sân Rostov trên sông Đông, SVĐ mới và có những tiện nghi khá đặc biệt.
Sân Nyzhny Novgorod có sức chứa 45.000 chỗ ngồi, ở giữa dòng sông Volga thơ mộng.
Sân Krasnodar vừa mới được sữa chữa và có thiết kế đẹp nhất ở nước Nga.
Sân Kazan có sức chứa 45.000 chỗ ngồi, thuộc sở hữu của CLB Rubin Kazan.
Sân Kaliningrad, có sức chứa 42.000 chỗ ngồi.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những SVĐ sẽ tổ chức các trận đấu ở World Cup 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO