Đăng nhập  |  Đăng ký 
Nhân sự cho hoạt động Hội hiệu quả:
Bài học không mới!
Thứ Ba, 05/08/2008 08:58 (GMT+7)
Đánh giá : 0 phiếu

Phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (Hiệp hội) lần thứ 8 nhiệäm kỳ IV vừa được tổ chức tuần qua, ông Dương Độc Lập - Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM - đánh giá: Thời gian gần đây, hoạt động của Hiệp hội có sức sống, sôi động trở lại và dần đi vào nề nếp.

Một số doanh nhân năng động được bổ sung vào BCH Hiệp hội
Thành phố luôn đánh giá cao vai trò của Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, Hiệp hội cũng cần quan tâm đến hoạt động của các hội ngành nghề...

BỔ SUNG DOANH NHÂN NĂNG ĐỘNG VÀO BCH

Hầu hết các vị trong BCH dự hội nghị đều nhận định, trụ sở Hiệp hội được sửa chữa, nâng cấp đã trở nên sáng sủa, sang trọng hẳn. Hoạt động của Hiệp hội dần trở nên chuyên nghiệp. Một dấu ấn khác là từ sau Hội nghị BCH Hiệp hội lần thứ 4 đến nay, thường trực Hiệp hội đã quan tâm củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức từ Hiệp hội, các hội ngành nghề đến các đơn vị trực thuộc. Nhiều doanh nhân trẻ, có tiềm lực, năng nổ trong hoạt động đã được Thường trực Hiệp hội giới thiệu bổ sung vào BCH thay cho các vị đã “mất lửa”.

Ngay trong Hội nghị BCH Hiệp hội vừa được tổ chức hôm 29/7, có 7 thành viên mới được bổ sung vào BCH thay cho 6 vị xin rút. Cạnh đó, 6 vị trong BCH được bổ sung vào vị trí Ban Thường vụ (BTV). Như vậy, cho tới nay, Hiệp hội có 66 vị trong BCH, trong đó có 22 vị trong BTV.

Theo ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hiệp hội: Việc củng cố lại bộ máy tổ chức của Hiệp hội sẽ còn tiếp tục, sao cho đến đại hội Hiệp hội lần thứ 5 (dự kiến tổ chức trong quý 2/2009), bộ máy BCH, BTV sẽ gồm những thành viên tích cực, nổi trội nhất, có thể đảm đương được nhiệm vụ do đại hội và các doanh nghiệp giao, đưa Hiệp hội ngày càng phát triển, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của các doanh nghiệp thành viên và tạo được niềm tin nơi lãnh đạo thành phố.

Trong năm 2008, mặc dù kinh tế gặp khó khăn nhưng Hiệp hội vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động tiến tới chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2008, cụ thể là công tác bình chọn “Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2008”, tổ chức lễ hội 13/10, tổ chức hội chợ ‘Tôn vinh doanh nghiệp lần thứ II - năm 2008”...

Tuy nhiên, Chủ tịch Huỳnh Văn Minh lưu ý là việc tổ chức lễ hội 13/10 phải hết sức tiết kiệm mà hiệu quả, tạo được dấu ấn trong doanh nhân và xã hội. Về công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp hội viên, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hiệp hội sẽ chủ động tổ chức thực hiện nhằm thu hút các hội thành viên tham gia. Công việc cụ thể là tổ chức lại bộ máy của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ được giao cho ông Nguyễn Chí Nguyện - Tổng thư ký Hiệp hội kiêm Giám đốc Trung tâm.

Về việc xây dựng trụ sở Hiệp hội tại số 51 Bến Chương Dương, theo dự kiến sẽ xây 10 - 12 tầng, hiện Hiệp hội đã chọn được đối tác, bàn phương thức hợp tác và đưa ra phương án đền bù, giải tỏa để trình Thành phố phê duyệt. Trong quý 3/2008, Hiệp hội sẽ hình thành Ban chỉ đạo tổ chức đại hội và tổ chức các tiểu ban nhằm phục vụ công tác hậu cần, tuyên truyền, nhân sự... cho đại hội nhiệm kỳ V.

VAI TRÒ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA HIỆP HỘI

Tại Hội nghị BCH lần này, các đại biểu tham dự đã thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008, thông qua Quy chế hoạt động của BCH Hiệp hội cũng như việc thay đổi, bổ sung nhân sự trong BCH Hiệp hội.

Theo ý kiến của ông Nguyễn Đức Điền - Phó chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ (vừa được bổ sung vào BCH Hiệp hội): BCH Hiệp hội cần có các ban chuyên môn (trưởng các ban này là những người hoạt động hội chuyên nghiệp) để hoạt động liên tục, thực hiện những nhiệm vụ do BCH đề ra trong các kỳ họp BCH. Về hội doanh nghiệp các quận, huyện hiện nay, hầu hết gần như “tự bơi” chứ không có được sự hướng dẫn hoạt động từ Hiệp hội.

Do vậy, Hiệp hội cần nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho UBND TP để hướng dẫn các hội này hoạt động. Bà Lê Tú Anh - Ủy viên BCH Hiệp hội - trăn trở: Nhiều doanh nghiệp đang thiếu vốn, thủ tục vay ngân hàng khó khăn, trong khi Thành phố đã có Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Quỹ) mà Hiệp hội là một thành viên. Thế nhưng, cho tới nay, rất ít doanh nghiệp hiểu về Quỹ và việc doanh nghiệp được Quỹ bảo lãnh để vay vốn lại càng hiếm hoi. Do vậy, Hiệp hội cần có biện pháp, cơ chế nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận được Quỹ.

Hội nghị cũng đã ghi nhận tình hình lạm phát, thiếu vốn, điện chập chờn, giá xăng dầu tăng, giá nguyên liệu tăng... đã làm không ít doanh nghiệp lao đao, nguy cơ doanh nghiệp bị phá sản là khó tránh khỏi. Ông Diệp Thành Kiệt - Ủy viên BCH Hiệp hội, Phó chủ tịch Hội Dệt - May - Thêu - Đan TP.HCM cho biết: Trong số các doanh nghiệp mà Trung tâm Đào tạo Dệt may Quốc tế vừa khảo sát, có đến 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành dệt may có nguy cơ phải đóng cửa.

Do vậy, là tổ chức được thành lập để giúp đỡ doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phát huy vai trò của mình, bởi hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp không hề biết trung tâm này cũng như hoạt động của nó.

XUÂN LỘC
 


XUÂN LỘC

Ý kiến phản hồi Bookmark and Share Gởi ý kiến của bạn ?
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. DNSG xin chân thành cảm ơn !
Xem tin theo ngày :