Đăng nhập  |  Đăng ký 
Quản lý & doanh nghiệp
Thứ Tư, 17/12/2008 14:08 (GMT+7)
Đánh giá : 0 phiếu

- Hải quan gây khó khăn. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc Hải quan Tân Thanh - Lạng Sơn gây khó khăn cho Công ty Đầu tư Phát triển Lâm Nông nghiệp Việt Nam trong việc làm thủ tục XK hàng gỗ mỹ nghệ qua cửa khẩu này. Theo Hiệp hội, thay vì kiểm tra 10% như thông thường, lô hàng gồm 953 sản phẩm gỗ (số 825/XK/KD-TT) của doanh nghiệp đã bị Hải quan Tân Thanh “đòi” kiểm tra 100%.

Mặc dù DN đã chấp hành yêu cầu này nhưng Hải quan Tân Thanh vẫn “gây khó” đòi giữ lại 2 chiếc sập và 4 chiếc giường (mà cơ quan hải quan gọi là gỗ vì không có mộng).


- Giải pháp sử dụng phế liệu giấy. Dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương, ngày 26/12 Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng để “Bàn giải pháp sử dụng phế liệu giấy nhằm tăng cường nguồn nguyên liệu cho ngành giấy”.


- Nợ thì phạt vậy hoàn thì sao? Năm 2001, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam NK 24.500 bộ linh kiện xe máy tại Hải quan Bắc Hà Nội và 1.000 bộ linh kiện xe máy tại Hải quan Yên Viên (cũng thuộc Hải quan Hà Nội).

Đến nay Tổng công ty còn thiếu (tại Yên Viên) khoảng 480 triệu đồng tiền thuế NK, nhưng đơn vị này sẽ được Hải quan Bắc Hà Nội hoàn trên 3,2 tỷ đồng thuế NK. Tính ra Hải quan còn “nợ” DN tới 2,7 tỷ đồng. T

uy nhiên cơ quan hải quan lại chỉ ra quyết định phạt tiền DN chậm nộp hơn 480 triệu đồng thuế NK mà “quên” không tính tới khoản hơn 2,7 tỷ đồng DN chưa được hoàn. Vì vậy Tổng công ty từ chối không nộp tiền phạt chậm. Thực tế trong việc truy thu, truy hoàn thuế NK linh kiện xe máy năm 2001 không chỉ diễn ra tại một doanh nghiệp.


- Giải quyết ra sao? Sau khi tạm giữ 0,6kg hạt anh túc NK qua đường chuyển phát nhanh và 18 tấn hạt anh túc NK vào kho ngoại quan, Hải quan TP.HCM đang rất lúng túng không biết sẽ xử lý ra sao với số hàng này bởi nó không chứa chất ma túy (tuy nhiên có thể gieo trồng được).

Vì vậy cơ quan này đề nghị cấp trên là ngoài phạt tiền thì yêu cầu DN tiêu hủy 0,6kg hạt anh túc, riêng 18 tấn còn lại thì buộc tái xuất. Vấn đề này đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.


- Sừng tê giác và mẫu vật sừng tê giác là mặt hàng đang được đưa vào nhóm chú trọng “quản lý” của cơ quan hải quan. Xuất phát từ thông tin một số đối tượng nguời Việt Nam đang điều hành các đường dây săn bắn, buôn bán trái phép sừng tê giác, mẫu vật sừng tê giác từ châu Phi về Việt Nam,

Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo hải quan các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động này. Đặc biệt các đối tượng là người VN nhập cảnh trên các chuyến bay từ các nước và vùng lãnh thổ như Nam Phi, Kennya, Somani, Thái Lan, Campuchia, Đài Loan, MaCau, Hồng Kông.
 


H.PH

Ý kiến phản hồi và bình luận Gởi ý kiến của bạn ?
Xem tin theo ngày :